Bể chứa dầu tại Cushing, Oklahoma, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN
Theo hãng tin ANI, dữ liệu liên bang công bố ngày 16/6 cho thấy Mỹ đã xuất thêm 8,9 triệu thùng dầu từ SPR trong tuần trước. Tính đến ngày 12/6, lượng dầu thô trong kho dự trữ chiến lược còn 340,3 triệu thùng, thấp hơn mức đáy trước đó được ghi nhận vào tháng 7/2023 dưới thời Tổng thống Joe Biden, sau khi xung đột tại Ukraine bùng phát.
Lần gần nhất lượng dầu trong SPR thấp hơn mức hiện nay là vào tháng 7/1983, dưới thời Tổng thống Ronald Reagan.
SPR đang trở thành công cụ quan trọng được chính quyền Tổng thống Trump sử dụng để giảm áp lực từ giá năng lượng cao đối với người tiêu dùng, doanh nghiệp và nền kinh tế. Các cuộc xung đột quốc tế liên tiếp đã làm suy giảm đáng kể lượng dầu dự trữ. Kể từ khi xung đột với Iran bùng phát vào cuối tháng 2, lượng dầu trong SPR đã giảm khoảng 75 triệu thùng, tương đương 18%.
Ở mức hiện tại, lượng dầu dự trữ chiến lược của Mỹ chỉ còn chưa đến một nửa công suất tối đa.
Ông Andy Lipow, Chủ tịch công ty tư vấn năng lượng Lipow Oil Associates, cho rằng việc Mỹ và một số quốc gia khác cùng xuất kho dầu dự trữ đã góp phần ngăn chặn đà tăng mạnh của giá dầu trên thị trường thế giới.
Theo ông Lipow, nếu một cơn bão lớn tại vịnh Mexico làm gián đoạn hoạt động khai thác dầu trong nhiều tuần, lượng dự trữ hiện nay có thể không đủ để ứng phó hiệu quả. Ông cũng nhận định tốc độ xuất kho có thể chậm lại sau khi chính quyền hoàn tất kế hoạch giải phóng 172 triệu thùng dầu được công bố hồi tháng 3.
Việc liên tục rút dầu từ SPR cũng làm dấy lên tranh luận chính trị tại Mỹ. Trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2022, ông Trump từng chỉ trích chính quyền Tổng thống Biden vì sử dụng kho dự trữ dầu chiến lược trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Tuy nhiên, tốc độ xuất kho hiện nay dưới thời ông Trump đang diễn ra nhanh hơn trong bối cảnh Mỹ chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm nay.
Giới chuyên gia năng lượng cảnh báo lượng dầu dự trữ đang tiến gần ngưỡng có thể ảnh hưởng đến khả năng vận hành của hệ thống. Ông Mike Sommers, Giám đốc điều hành Hiệp hội Dầu khí Mỹ (API), cho rằng SPR cần duy trì mức tối thiểu khoảng 20% công suất để bảo đảm hoạt động hiệu quả.
Ông Sommers nhấn mạnh giới chức ngành năng lượng đang ngày càng lo ngại trước xu hướng sụt giảm của kho dự trữ. Theo các chuyên gia, lượng dầu đã xuất kho kể từ khi xung đột với Iran nổ ra sẽ cần được bổ sung trong thời gian tới. Tuy nhiên, quá trình tái tích trữ khó có thể hoàn tất trước mùa bão cao điểm, làm gia tăng nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng nếu xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan.