Dư luận Anh không hài lòng khi Ngoại trưởng thuê máy bay hạng sang công du nước ngoài

Ngoại trưởng Anh James Cleverly đã bị chỉ trích khi sử dụng máy bay tư nhân hạng sang trong chuyến công du nước ngoài.

Chú thích ảnh
Embraer Lineage 1000E đã được ca ngợi là "tinh hoa của máy bay phản lực kinh doanh tư nhân". Ảnh: Alarmy

Theo trang The Guardian, Ngoại trưởng Anh Cleverly đã lựa chọn chiếc máy bay Embraer Lineage 1000E – được ca ngợi là “tinh hoa của máy bay phản lực kinh doanh tư nhân” – trong chuyến công du kéo dài 8 ngày tới vùng biển Caribe và Mỹ Latinh.

Chi phí thuê chiếc máy bay phản lực vào khoảng 12.400 USD một giờ. Khoang máy bay hạng sang bao gồm khu vực tiếp khách với tivi màn hình lớn, phòng dành cho khách VIP với giường đôi cỡ lớn, phòng tắm riêng và vòi sen.

Trang Business Insider đã mô tả chiếc máy bay này là “một trong những chiếc máy bay phản lực tư nhân sang trọng nhất có thể mua được bằng tiền”. Trong khi Tạp chí Luxatic gọi Embraer Lineage 1000E là “tuyên bố cuối cùng về sự giàu có”.

Trên mạng xã hội Twitter hôm 22/5, ông Cleverly đăng tải hình ảnh ở Amazon - một điểm đến trong chuyến công du tới Kingston, Jamaica, Cartagena và Bogotá tại Colombia, trước khi dừng chân ở Chile và Brazil theo lịch trình.

Dù không rõ có bao nhiêu quan chức và cố vấn đi cùng vị ngoại trưởng, nguồn tin cho biết có thể có tới 19 hành khách và 3 phi hành đoàn trên chiếc máy bay hạng sang thuê từ hãng máy bay VIP của Đức Air Hamburg.

Khi được liên hệ báo giá cho chuyến khứ hồi 10 ngày tới châu Mỹ Latinh, đi qua hai thành phố, công ty cho biết chi phí ở khoảng 432.818 USD.

Trước thông tin này, bà Emily Thornberry, chính trị gia đảng Lao Động, cho biết công du nước ngoài là một phần thiết yếu trong vai trò của ngoại trưởng.

“Nhưng vào thời điểm các gia đình Anh đang phải vật lộn để kiếm đủ sống, ông Cleverly lại nghĩ rằng thật hợp lý khi thực hiện chuyến công du trên loại máy bay phản lực sang trọng được sử dụng bởi các tỷ phú và ngôi sao nhạc pop, bằng tiền thuế của người Anh”, bà nói.

Bà Thornberry nói thêm rằng chuyến công du xa hoa bằng chi phí công này cho thấy Chính phủ của Thủ tướng Rishi Sunak xa rời công chúng như thế nào.

“Không có gì ngạc nhiên khi phản ứng của họ đối với cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt lại hoàn toàn vô vọng, khi họ có rất ít hiểu biết về cuộc sống bình thường của người dân ở đất nước chúng ta”, bà nhấn mạnh.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng James Cleverly đến San José del Guaviare hoom 20/5, trong chuyến thăm chính thức Colombia. Ảnh: EPA

Từ đầu năm 2021 đến cuối năm 2022, đã có 31 lần các Ngoại trưởng – Dominic Raab, Liz Truss và Cleverly – thuê máy bay riêng hoặc sử dụng máy bay công của chính phủ để đi công du nước ngoài, với tổng chi phí là 5,7 triệu USD.

Thông tin từ nhóm chính trị gia Thornberry tiết lộ rằng không có trường hợp nào ngoại trưởng đi cùng với các thành viên của giới truyền thông hoặc phái đoàn doanh nhân, và toàn bộ chi phí này được lấy từ ngân sách do người nộp thuế đóng góp.

Theo Chính phủ Anh, các bộ trưởng sẽ sử dụng máy bay thương mại khi cân nhắc điều kiện thực tế và an ninh cho phép.

Chuyến công du của Ngoại trưởng Cleverly diễn ra khi các đại sứ quán Anh trên khắp khu vực Mỹ Latinh đang hướng tới lễ kỷ niệm 200 năm quan hệ Anh - Mỹ Latinh.

Tại Chile, Bộ Ngoại giao và Phát triển Liên hiệp Vương quốc Anh & Bắc Ireland (FCDO) cho biết ông Cleverly sẽ nêu bật mối quan hệ đối tác Anh - Mỹ Latinh trong việc giải quyết khủng hoảng khí hậu, duy trì dân chủ và nhân quyền, cũng như đảm bảo chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng tự do và cởi mở.

Mỹ Latinh, nơi sinh sống của 660 triệu người và với tổng GDP gần 6 nghìn tỷ USD, cũng được mô tả là một thị trường tiềm năng to lớn đối với Vương quốc Anh.

Vân Khánh/Báo Tin tức (Theo The Guardian)
Tổng thống Colombia đính chính thông tin tìm thấy 4 cháu bé sống sót sau vụ tai nạn máy bay
Tổng thống Colombia đính chính thông tin tìm thấy 4 cháu bé sống sót sau vụ tai nạn máy bay

Ngày 19/5, Tổng thống Colombia Gustavo Petro đã rút lại thông báo về việc tìm thấy 4 cháu bé thổ dân sống sót sau vụ tai nạn máy bay cách đây hai tuần, đồng thời khẳng định cuộc tìm kiếm các cháu bé vẫn đang tiếp diễn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN