Dự báo kinh tế Malaysia tăng trưởng chậm lại trong năm 2023

Kinh tế Malaysia sẽ tăng trưởng ở mức vừa phải trong năm 2023 trong bối cảnh nhu cầu ở nước ngoài đối với hàng hóa, dịch vụ Malaysia giảm, sau khi quốc gia Đông Nam Á này đạt mức tăng trưởng 8,7% trong năm 2022. Đây là nhận định được giới chuyên gia kinh tế đưa ra ngày 13/2.

Chú thích ảnh
Người dân mua thịt gà tại một khu chợ ở Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 1/9/2021. Ảnh tư liệu: AFP/ TTXVN

Hầu hết các ngân hàng lớn của Malaysia nhận định nền kinh tế của nước này sẽ đạt mức tăng trưởng quanh ngưỡng 4% trong năm 2023. 

Dù đưa ra dự báo tăng trưởng kinh tế của Malaysia có thể đạt 4% trong năm 2023, xét tới những tác động ngược từ bên ngoài và hiệu ứng cơ sở giảm dần, song Ngân hàng đầu tư Hong Leong cho rằng việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ giúp thúc đẩy việc khôi phục số lượng du khách nhập cảnh cũng như hỗ trợ phần nào đối với tăng trưởng xuất khẩu. Nhu cầu trong nước cũng được kỳ vọng sẽ tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng, mặc dù với tốc độ vừa phải hơn, trong bối cảnh thị trường lao động tiếp tục phục hồi dần dần.

Theo Ngân hàng đầu tư Maybank, triển vọng tăng trưởng của Malaysia được dự báo chậm hơn chủ yếu phản ánh tác động của lạm phát cao và lãi suất tăng đối với chi tiêu của người tiêu dùng, cũng như suy thoái kinh tế toàn cầu đối với ngoại thương. Ngân hàng Đầu tư công dự báo tăng trưởng của Malaysia chậm lại trong năm 2023 do rủi ro bên ngoài đã tăng lên sau những lo ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu. Theo đó, sau khi đạt mức tăng trưởng cao hơn dự kiến trong quý IV/2022, tính bền vững của tăng trưởng kinh tế Malaysia trong năm 2023 sẽ phụ thuộc vào nhu cầu của các nền kinh tế tiên tiến. 

Trong khi đó, Ngân hàng RHB dự báo trong năm 2023, kinh tế Malaysia sẽ tăng trưởng ở mức vừa phải là 4,5% trong bối cảnh nhu cầu từ bên ngoài chậm lại, cho dù các hoạt động trong nước vẫn diễn ra mạnh mẽ. Cùng chung nhận định trên, Ngân hàng Đầu tư công cho rằng năm 2023, nền kinh tế Malaysia sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào tăng trưởng được tạo ra từ trong nước, theo đó, các hoạt động đầu tư tư nhân có thể được kích thích thông qua chi tiêu vốn liên tục, đặc biệt là trong các lĩnh vực sản xuất và dịch vụ. Tuy nhiên, rủi ro bên ngoài đã tăng lên sau những lo ngại về suy thoái kinh tế toàn cầu.

Lan Phương (TTXVN)
Kinh tế Séc đối mặt với nguy cơ trì trệ trong năm 2023
Kinh tế Séc đối mặt với nguy cơ trì trệ trong năm 2023

Phóng viên TTXVN tại Séc dẫn dự báo kinh tế vĩ mô do Ủy ban châu Âu (EC) công bố ngày 13/2, theo đó nền kinh tế Cộng hòa Séc được dự báo sẽ trì trệ trong quý I và chỉ tăng trưởng 0,1% trong cả năm 2023. Đây là con số thấp hơn đáng kể so với mức dự báo tăng trưởng trung bình của toàn Liên minh châu Âu (EU).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN