Đợt bùng phát đậu mùa khỉ đang có dấu hiệu chững lại ở Anh, Cananda

Quan chức y tế Anh cho biết đợt bùng phát dịch đậu mùa khỉ trên cả nước đang có dấu hiệu chậm lại, song vẫn còn quá sớm để biết liệu rằng xu hướng giảm này có duy trì hay không.

Chú thích ảnh
Hình ảnh mô phỏng vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ, ngày 25/5/2022. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Trong một tuyên bố ngày 15/8, Cơ quan An ninh Y tế Anh (HSA) cho biết hiện giới chức chỉ ghi nhận 29 ca mắc đậu mùa khỉ mới mỗi ngày, trong khi đó con số này ở tuần cuối tháng 6 là 52 ca/ngày. Tính đến thời điểm hiện tại, Anh ghi nhận trên 3.000 ca mắc đậu mùa khỉ, trong đó hơn 70% số ca xảy ra ở London. Phần lớn các ca mắc được ghi nhận ở nam giới đồng tính có quan hệ tình dục đồng giới.

HSA cũng thông báo trên 27.000 người đã được tiêm vaccine đậu mùa. “Hàng nghìn liều vaccine đã được Dịch vụ Sức khỏe Quốc gia phân phối cho những đối tượng nằm trong nhóm nguy cơ cao nhất. Lượng vaccine này đã có tác động đáng kể đến sự lây lan của virus”, tuyên bố của HAS nêu rõ.

Tháng trước, chính phủ Anh hạ mức đánh giá về đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ sau khi không có dấu hiệu nào cho thấy bệnh lây lan ngoài nhóm nam giới có quan hệ tình dục đồng giới. Cơ quan y tế nước này cho biết có đến 99% ca mắc ở Anh là đàn ông.

Các nhà chức trách Anh cho biết họ đã mua 150.000 liều vaccine do Bavarian Nordic sản xuất. 50.000 liều đầu tiên đã được tiêm hoặc sẽ sớm được phân bổ đến các bệnh viện trên toàn quốc. 100.000 liều vaccine tiếp theo dự kiến ​​được chuyển giao trong tháng 9.

Trong một diễn biến riêng rẽ, Giám đốc Cơ quan Y tế Công cộng Canada, Tiến sĩ Theresa Tam cho biết tính đến nay, Canada đã phân phối 99.000 liều vaccine cho các tỉnh và vùng lãnh thổ.

Nữ quan chức nói rằng một số dấu hiệu ban đầu cho thấy các ca bệnh không tăng với tốc độ nhanh như trong thời kỳ đầu. Dù vậy, vẫn còn quá sớm để nhận định về tốc độ bùng phát bệnh ở Canada.

Hiện Canada ghi nhận 1.059 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ, với phần lớn trong số đó là ở Ontario và Quebec. Canada sẽ sớm chuyển sang phương án xét nghiệm nước thải ở các vùng khác nhau để theo dõi tình hình dịch bệnh.

Bất kỳ ai cũng có thể bị nhiễm virus gây bệnh đậu mùa khỉ thông qua nhiều hình thức tiếp xúc gần gũi, trực tiếp với các tổn thương của người bị bệnh, bao gồm tiếp xúc da kề da như chạm vào hoặc quan hệ tình dục, cũng như qua các giọt bắn hoặc thậm chí tiếp xúc với quần áo, ga giường của người bệnh.

Hầu hết bệnh nhân phục hồi mà không cần điều trị, nhưng các vết thương có thể gây đau đớn và những trường hợp nặng hơn có thể dẫn đến các biến chứng bao gồm viêm não và tử vong.

Bảo Hà/Báo Tin tức (CBA)
Bệnh đậu mùa khỉ chuẩn bị được WHO đặt tên mới, ít kỳ thị hơn
Bệnh đậu mùa khỉ chuẩn bị được WHO đặt tên mới, ít kỳ thị hơn

Poxy McPoxface và Mpox nằm trong số nhiều ý tưởng về cái tên mới đặt cho bệnh đậu mùa khỉ do công chúng đề xuất sau khi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 16/8 đã kêu gọi sự hỗ trợ từ công chúng trong việc đổi tên bệnh đậu mùa khỉ, theo đó đưa ra một tên gọi ít kỳ thị hơn cho căn bệnh lây lan nhanh này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN