Động đất làm rung chuyển miền Trung Nhật Bản

Một trận động đất có độ lớn 5,2 xảy ra tối 16/9 đã làm rung chuyển tỉnh Ishikawa và các vùng xung quanh ở miền Trung Nhật Bản.

Theo Cơ quan khí tượng Nhật Bản (JMA) trận động đất xảy ra vào khoảng 18h42 (giờ địa phương) ở Suzu, tỉnh Ishikawa. Tâm chấn nằm ở độ sâu 10 km thuộc khu vực Noto.

Không có cảnh báo sóng thần được đưa ra cũng như không xảy ra bất ổn ở các nhà máy hạt nhân trong khu vực sau trận động đất này.

Hiện chưa có báo cáo về thương vong hay thiệt hại do trận động đất gây ra.

Trận động đất cũng có thể được cảm nhận ở một số tỉnh xung quanh, gồm Nagano và Niigata. Hiện nhà máy điện hạt nhân Shika và nhà máy hạt nhân Kashiwazaki-Kariwa thuộc tỉnh Niigata nằm bên bờ Biển Nhật Bản đã tạm dừng hoạt động dù chưa phát hiện dấu hiệu bất thường.

Lê Ánh (TTXVN)
Động đất tại Trung Quốc: Ít nhất 10.000 người phải sơ tán khẩn cấp
Động đất tại Trung Quốc: Ít nhất 10.000 người phải sơ tán khẩn cấp

Theo Tân Hoa xã, 3 người đã được xác nhận thiệt mạng và 60 người bị thương, trong đó có 3 người bị thương nặng trong trận động đất có độ lớn 6,0, xảy ra vào sáng sớm 16/8 tại huyện Luxian, thành phố Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN