Động đất tại Trung Quốc: Hàng chục người bị thương, khẩn cấp cứu hộ, cứu nạn

Theo thông tin mới nhất, ít nhất 2 người thiệt mạng và 60 người bị thương, trong đó có 3 người bị thương nặng, trong trận động đất có độ lớn 6,0 xảy ra lúc sáng sớm ngày 16/9 tại huyện Luxian, thành phố Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc.

Chú thích ảnh
Nhân viên cứu hộ dọn dẹp những đống đổ nát sau trận động đất ở huyện Luxian, thành phố Lô Châu của tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, ngày 16/9/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Hiện công tác cứu hộ, cứu nạn đã được các lực lượng và chính quyền sở tại thành phố Lô Châu triển khai khẩn cấp. Tâm chấn của trận động đất nằm ở độ sâu 10 km. Theo đài truyền hình nhà nước CCTV, ít nhất 35 ngôi nhà bị phá hủy trong trận động đất này. 

Cơ quan cứu hộ động đất tỉnh Tứ Xuyên đã kích hoạt phản ứng tình trạng khẩn cấp cấp độ 2 - mức cao thứ hai trong thang ứng phó với tình trạng khẩn cấp gồm 4 cấp độ của Trung Quốc. Trong khi đó, chính quyền thành phố Lô Châu đã triển khai ứng phó khẩn cấp cấp độ 1 và cử nhân viên đến điều tra thảm họa cũng như tiến hành công tác cứu hộ.

Ngọc Hà (TTXVN)
Động đất tại Trung Quốc: Tâm chấn ở độ sâu 10 km, kích hoạt phản ứng khẩn cấp cấp độ hai
Động đất tại Trung Quốc: Tâm chấn ở độ sâu 10 km, kích hoạt phản ứng khẩn cấp cấp độ hai

Tiếp tục cập nhật thông tin về trận động đất xảy ra sáng 16/9 tại tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc, theo Tân Hoa xã, tâm chấn của trận động đất ở 29,2 độ vĩ Bắc và 105,34 độ kinh Đông, có độ sâu 10 km.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN