Động đất có độ lớn khoảng 6,2 ở gần thủ đô Tokyo, Nhật Bản

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA), một trận động đất với độ lớn ước tính khoảng 6,2 đã xảy ra vào khoảng 7h46 ngày 14/9 (giờ Nhật Bản), gần thủ đô Tokyo. 

Phóng viên TTXVN tại Nhật Bản dẫn số liệu của JMA cho hay trận động đất xảy ra ở vị trí 32,2 độ vĩ Bắc và 138,2 độ kinh Đông, tâm chấn ở độ sâu 450 km ngoài khơi phía Nam Tokaido, gần thủ đô Tokyo. 

Do ảnh hưởng của trận động đất, các khu vực gồm thành phố Kasama và thành phố Toride thuộc tỉnh Ibaraki; thành phố Kanuma và thị trấn Takanezawa thuộc tỉnh Tochigi cùng với quận Chiyoda của thủ đô Tokyo đã ghi nhận mức rung chấn có độ lớn 3. Nhà chức trách không đưa ra cảnh báo sóng thần sau trận động đất này.

Ngọc Tuân (TTXVN)
Động đất có độ lớn 5,2 ở tỉnh Razavi Khorasan, Đông Bắc Iran
Động đất có độ lớn 5,2 ở tỉnh Razavi Khorasan, Đông Bắc Iran

Một trận động đất có độ lớn 5,2 đã xảy ra ngày 13/9 ở gần thành phố Quchan thuộc tỉnh Razavi Khorasan, Đông Bắc Iran.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN