Động đất có độ lớn 6,9 tại Tonga

Sáng 26/8, một trận động đất có độ lớn 6,9 đã làm rung chuyển khu vực cách Pangai - thủ phủ hành chính của quần đảo Ha'apai ở Tonga, khoảng 72km về phía Tây.

Theo Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, vị trí trận động đất nằm ở 19,75 độ Vĩ Nam và 175,04 độ Kinh Tây, với độ sâu chấn tiêu 106,7km.

Trận động đất xảy ra trong bối cảnh nhiều nhà lãnh đạo thế giới, trong đó có Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đang có mặt tại Tonga tham dự Diễn đàn các Đảo Thái Bình Dương khai mạc sáng cùng ngày tại thủ đô Nuku’alofa. 

Mặc dù trận động đất không kích hoạt cảnh báo sóng thần, một số doanh nghiệp gần bờ biển đã tạm thời sơ tán lên vùng cao hơn. Trận động đất đã làm rung chuyển các tòa nhà tại địa điểm mới xây dựng phục vụ diễn đàn. Tuy nhiên, tình hình đã trở lại trạng thái bình thường sau đó.

Tonga nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương, một vòng cung động đất và núi lửa, nơi các mảng lục địa va chạm nhau tạo ra các hoạt động địa chấn. Thảm họa phun trào núi lửa Hunga Tonga-Hunga Ha’apai khổng lồ gây sóng thần năm 2022 đã gây nhiều thiệt hại cho Tonga.

Một số chuyên gia ước tính, vụ phun trào đã giải phóng một năng lượng tương đương hàng trăm quả bom nguyên tử đã ném xuống thành phố Hiroshima của Nhật Bản năm 1945.

Lan Phương  (TTXVN)
Indonesia đối mặt nguy cơ cao về động đất và sóng thần
Indonesia đối mặt nguy cơ cao về động đất và sóng thần

Dựa trên bản đồ nguy cơ động đất của Indonesia năm 2017, Trung tâm Động đất và Sóng thần, Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý (BMKG) nhận định Indonesia được bao quanh bởi 13 vùng siêu lực đẩy - là những điểm giao nhau giữa các mảng kiến tạo có khả năng gây ra động đất mạnh và sóng thần. Trong số này, vùng Eo biển Sunda (trải dài một phần qua Nam Java đến Bali) và phân khúc Mentawai-Siberut (Tây Sumatra) là những nơi có nguy cơ cao nhất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN