Đội tàu chiến Nga thăm Cuba, Venezuela

Bộ Lực lượng vũ trang Cách mạng Cuba cho biết một đội tàu chiến của Hải quân Nga sẽ cập cảng Havana trong ngày 3/8 để tiến hành chuyến thăm hữu nghị Cuba năm ngày.

Tuần dương hạm trang bị tên lửa Moskva. Ảnh: Internet


Biệt đội trên, do tuần dương hạm trang bị tên lửa Moskva đứng đầu, gồm những tàu thuộc các hạm đội Biển Đen và Biển Bắc, dưới sự chỉ huy của Đô đốc Valery Kulikov.

Theo lịch trình, sau khi thăm Cuba, các tàu chiến Nga sẽ đến thủ đô Caracas của Venezuela và cảng Corinto ở Nicaragua.

Cuba và Nga có truyền thống hợp tác quân sự. Nga đã một số lần khẳng định rằng Havana là đối tác truyền thống và chiến lược quan trọng nhất của Moscow tại Mỹ Latinh.


TN(Theo THX)

Lần đầu tiên tàu chiến Nhật Bản thăm Nga
Lần đầu tiên tàu chiến Nhật Bản thăm Nga

Hai tàu khu trục hải quân của Lực lượng phòng vệ (SDF) Nhật Bản là DD-127 Isoyuki và DD-123 Shirayki hôm nay đã cập cảng St.Petersburg. Giám đốc Cơ quan báo chí Quân khu phương Tây của Nga, ông Oleg Kotretkov cho biết đây là lần đầu tiên trong lịch sử, các tàu chiến của Nhật Bản cập cảng bên bờ sông Neva.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN