Doanh trại quân đội Niger bị tấn công, ít nhất 18 binh sĩ thiệt mạng

Bộ Quốc phòng Niger ngày 2/7 cho biết ít nhất 18 binh sĩ đã thiệt mạng và 4 người mất tích sau khi các tay súng tấn công một doanh trại quân đội ở miền Tây nước này.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Niger tuần tra gần khu vực Diffa sau các vụ tấn công của phiến quân Boko Haram. Ảnh: AFP/TTXVN

Vụ tấn công xảy ra chiều 1/7 giờ địa phương gần thị trấn Inates, gần biên giới với Mali, nơi các tay súng hoạt động mạnh và cũng là nơi từng xảy ra vụ tấn công của các tay súng thuộc chi nhánh Tây Phi của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng, làm 28 binh sĩ thiệt mạng hồi tháng 5 vừa qua.

Tuyên bố của bộ trên cho biết vụ tấn công bắt đầu bằng vụ đánh bom hai chiếc ô tô, sau đó các đối tượng đi xe máy xả súng vào doanh trại. Nguồn tin Chính phủ Niger cho biết các lực lượng Pháp và Mỹ đã hỗ trợ trấn áp vụ tấn công bằng các cuộc không kích, buộc các đối tượng trên vượt biên giới sang Mali.

Theo kế hoạch, Niger sẽ đăng cai hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Phi (AU) từ ngày 6-9/7 tới. Để chuẩn bị cho hội nghị này, Liên minh châu Âu (EU) đã huấn luyện các lực lượng của Niger ứng phó với các vụ tấn công.

Tình hình an ninh ở vùng Sahel trong những tháng gần đây ngày càng tồi tệ do các vụ tấn công của các tay súng thánh chiến cũng như các cuộc trả đũa sắc tộc, nhất là tại Mali và Burkina Faso. Pháp, nước từng đô hộ Niger, hiện có hơn 4.000 binh sĩ đang đồn trú tại vùng Sahel ở Tây Phi, phía Nam sa mạc Sahara, và thường tiến hành các cuộc không kích nhằm vào các tay súng có liên hệ với IS hoặc mạng lưới khủng bố quốc tế Al Qaeda.

Bích Liên (TTXVN)
Niger đập tan âm mưu tấn công nhà tù Koutoukalé
Niger đập tan âm mưu tấn công nhà tù Koutoukalé

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Bộ trưởng Nội vụ Niger Mohamed Bazoum thông báo ngày 14/5, lực lượng chức năng nước này đã đẩy lùi một cuộc tấn công "khủng bố" vào nhà tù Koutoukalé, cách thủ đô Niamey 50 km về phía Bắc. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN