Đoàn xe chở Bộ trưởng Quốc phòng Yemen bị trúng mìn

Ngày 19/2, đoàn xe chở Bộ trưởng Quốc phòng Yemen Mohammed Ali Al Maqdashi đã bị trúng mìn tại huyện Sirwah, thuộc tỉnh Marib.

Vụ việc đã khiến 6 lính cận vệ thiệt mạng, trong khi Bộ trưởng Al Maqdashi may mắn không bị thương.

Chú thích ảnh
Khói bốc lên từ hiện trường vụ nổ tại cuộc diễu binh ở tỉnh Al-Dhalea, Tây Nam Yemen ngày 29/12/2019. Ảnh: Aljazeera/TTXVN

Một quan chức giấu tên cho hay vụ việc xảy ra khi ông Al Maqdashi đang cùng với các quan chức quân đội khác tới thị sát các lực lượng chính phủ đóng quân ở khu vực Sirwah. Quan chức này nhấn mạnh toàn bộ các quan chức quân đội, bao gồm cả Bộ trưởng Al Maqdashi, đều an toàn.

Kể từ tháng 4/2015, giao tranh giữa lực lượng Houthi và quân Chính phủ Yemen đã xảy ra ở các khu vực phía Tây của tỉnh Marib, bao gồm cả huyện Sirwah. Trong những tuần qua, phiến quân Houthi đã đẩy mạnh tấn công nhằm vào các khu vực Chính phủ Yemen kiểm soát tại Marib và các tỉnh lân cận khác.

Yemen hiện đang sa lầy trong cuộc nội chiến kể từ khi phong trào Houthi chiếm thủ đô Sanaa từ chính phủ của Tổng thống Mansour Hadi vào cuối năm 2014. Một liên minh quân sự do Saudi Arabia dẫn đầu đã can thiệp vào Yemen năm 2015 để hỗ trợ chính quyền Tổng thống Hadi khôi phục quyền lực. 

Liên hợp quốc (LHQ) đã cố gắng khởi động lại các cuộc đàm phán chính trị để chấm dứt cuộc chiến. Kể từ cuối tháng 9/2019, Saudi Arabia cũng tiến hành các cuộc đàm phán không chính thức với phiến quân Houthi để xuống thang bạo lực. Sau một thời gian tạm lắng, bạo lực đã leo thang trở lại ở phía Đông thủ đô Sanaa - vốn nằm dưới sự kiểm soát của phiến quân Houthi, kể từ sau vụ tấn công tên lửa ngày 19/1 vào một doanh trại quân đội của chính phủ khiến hơn 100 người thiệt mạng.

Theo các cơ quan viện trợ của LHQ, cuộc xung đột tại Yemen đã cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn người và khiến hơn 20 triệu người đứng trước nguy cơ nạn đói.

Đặng Ánh (TTXVN)
Liên hợp quốc lên án các cuộc tấn công nhằm vào bệnh viện ở Yemen
Liên hợp quốc lên án các cuộc tấn công nhằm vào bệnh viện ở Yemen

Liên hợp quốc (LHQ) ngày 10/2 cho biết các cuộc tấn công mới đây nhằm vào các cơ sở y tế ở tỉnh Marib, phía đông thủ đô Sanaa của Yemen đã khiến 15.000 người đối mặt với nguy cơ không có nơi để khám chữa bệnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN