Các bên tham chiến rút khỏi thành phố chủ chốt ở miền Nam Yemen

Nguồn tin quân sự ngày 16/1 cho biết các phiến quân ly khai Houthi và lực lượng trung thành với chính phủ được Liên hợp quốc công nhận ở Yemen đang rút khỏi một thành phố chủ chốt ở miền Nam nước này.

Chú thích ảnh
Các tay súng Houthi tại thủ đô Sanaa, Yemen. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo các quan chức Yemen giấu tên, việc rút quân bắt đầu trong tuần này theo một thỏa thuận hòa bình do Saudi Arabia làm trung gian.

Trong số các điều khoản của thỏa thuận có quy định cả hai bên phải rút quân khỏi Zinjibar, thủ phủ tỉnh Abyan ở miền Nam Yemen. Ngoài ra, lực lượng ly khai cũng sẽ giao nộp vũ khí và cuối cùng sáp nhập vào lực lượng cảnh sát do chính phủ kiểm soát.

Trước đó, hồi tháng 11/2019, các bên tham chiến ở Yemen đã tiến hành đàm phán và ký thỏa thuận hòa bình tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia.

Yemen rơi vào nội chiến kể từ cuối năm 2014 sau khi phiến quân Houthi nắm quyền kiểm soát thủ đô Sanaa và buộc chính phủ được quốc tế công nhận của Tổng thống Abd-Rabbu Mansour Hadi phải lưu vong.

Xung đột tại Yemen đã khiến hơn 100.000 người thiệt mạng và đẩy hàng triệu người vào cảnh mất nhà ở, thiếu lương thực và thuốc men. LHQ nhận định tình hình tại Yemen đang là thảm họa nhân đạo tồi tệ nhất thế giới.

Phương Hoa (TTXVN)
Chính phủ Yemen và Hội đồng chuyển tiếp miền Nam thống nhất rút quân khỏi Aden
Chính phủ Yemen và Hội đồng chuyển tiếp miền Nam thống nhất rút quân khỏi Aden

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 9/1, Chính phủ Yemen đã ký thỏa thuận mới với Hội đồng chuyển tiếp miền Nam (STC) về thực hiện thỏa thuận do Saudi Arabia làm trung gian, bao gồm rút tất cả các lực lượng khỏi Aden.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN