Đình công lớn ở Tây Ban Nha và Mỹ làm gián đoạn nghiêm trọng nhiều dịch vụ

Ngày 14/11, nhiều lái xe tải ở Tây Ban Nha đã bắt đầu cuộc đình công vô thời hạn nhằm phản đối tình trạng chi phí sinh hoạt liên tục tăng.

Chú thích ảnh
Lái xe tải ở Tây Ban Nha đình công nhằm phản đối tình trạng chi phí sinh hoạt liên tục tăng. Ảnh: Xinhua

Đây là lần thứ 2, các tài xế xe tải ở Tây Ban Nha tổ chức đình công sau lần đầu tiên diễn ra hồi tháng 3 và tháng 4, kéo dài 20 ngày, gây ra nhiều vấn đề lớn cho các chuỗi cung ứng quốc gia.

Đơn vị tổ chức đình công là một tổ chức tự phát có tên gọi là Tổ chức Bảo vệ lĩnh vực vận tải, kết nối những lái xe tự do và một số công ty vận tải nhỏ. Tổ chức này không nhận được sự ủng hộ từ các công ty vận tải lớn hay hai nghiệp đoàn lớn nhất tại Tây Ban Nha.

Cuộc đình công bắt đầu ở trung tâm Madrid, khi nhiều lái xe đỗ phương tiện gần Sân vận động Aletico Madrid trước khi tuần hành dọc quận trung tâm Paseo de la Castellana, cản trở giao thông ở trung tâm thành phố. Nhóm lái xe yêu cầu Bộ Giao thông vận tải và Đô thị thực hiện đúng thỏa thuận dẫn tới chấm dứt các cuộc đình công hồi tháng 3. Tuần trước, Bộ trưởng Giao thông Tây Ban Nha Raquel Sanchez cho biết không có lý do gì khiến các lái xe tải tiếp tục tổ chức đình công.

Theo giới quan sát, đình công diễn ra chỉ 11 ngày trước đợt kích thích mua sắm lớn trong năm là "Black Friday" và trong thời gian chuẩn bị đến Giáng sinh sẽ gây thiệt hại lên tới 600 triệu euro (621,4 triệu USD) cho nền kinh tế Tây Ban Nha. Những nơi đầu tiên chịu tác động là một số trung tâm logistics của Tây Ban Nha như cảng Algeciras, Barcelona và chợ bán lẻ Mercamadrid ở thủ đô Madrid. Đến nay, những tác động của cuộc đình công lần này vẫn chưa được quan tâm đúng mức.

Trong khi đó, tại Mỹ, hàng chục nghìn nhân viên làm việc tại hệ thống giáo dục thuộc Đại học California cũng đã tổ chức đình công yêu cầu tăng lương và cải thiện điều kiện làm việc. Theo báo Los Angeles Times, khoảng 48.000 nhân viên làm việc tại 10 cơ sở của Đại học California đã tham gia đình công sáng 14/11. Cuộc đình công có sự tham gia của nhiều nhân viên trong các bộ phận quan trọng nên có thể gây gián đoạn nghiêm trọng tại các lớp học cũng như sinh hoạt bên trong các khuôn viên trường.

Hệ thống Đại học California là hệ thống đại học công hàng đầu tại Mỹ, với hơn 280.000 sinh viên và 227.000 nhân viên các khoa và các bộ phận. Thông báo trên trang web chính thức của Đại học California nêu rõ đại diện hệ thống đang đàm phán với các đơn vị liên quan để tìm cách chấm dứt đình công. Đơn vị đại diện của phần lớn nhân viên tham gia đình công đã đề nghị tăng lương cho nhân viên để ứng phó với giá cả sinh hoạt leo thang.

Lê Ánh (TTXVN)
Bỉ: Hàng loạt hoạt động bị đình trệ vì đình công phản đối lạm phát, giá năng lượng tăng cao
Bỉ: Hàng loạt hoạt động bị đình trệ vì đình công phản đối lạm phát, giá năng lượng tăng cao

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 9/11, hai công đoàn lớn nhất tại Bỉ là Liên đoàn Cơ đốc (CSC) và Tổng Liên đoàn Lao động Bỉ (FGTB) đã tiến hành đình công khiến toàn bộ hệ thống giao thông công cộng, sân bay, nhà máy, bệnh viện, nhà tù... của nước này bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN