Điều tra bệnh lạ gây tử vong hàng loạt trẻ em Campuchia

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 3/7 cho biết đang giúp Campuchia điều tra nguyên nhân gây ra một căn bệnh lạ làm ít nhất 60 trẻ em dưới 7 tuổi ở nước này thiệt mạng, mà hầu hết tử vong chỉ trong vòng 24 giờ sau khi nhập viện.

Theo WHO, những trẻ em trên, phần lớn chưa tới 3 tuổi, đã được đưa tới các bệnh viện ở thủ đô Phnom Penh (Phnôm Pênh) và thành phố miền bắc Siem Reap kể từ tháng 4 do sốt cao cùng các triệu chứng viêm não hay các vấn đề về đường hô hấp, hoặc cả hai.

60 em đã tử vong với "sự suy giảm nhanh chóng chức năng hô hấp". Ảnh telegraph.co.uk


Trong số 61 em nhập viện, 60 em đã tử vong với "sự suy giảm nhanh chóng chức năng hô hấp".


Theo thư điện tử WHO gửi cho Reuters, "vào thời điểm này nguyên nhân và nguồn gốc căn bệnh tại Campuchia vẫn đang được điều tra".


Báo cáo ngày 30/6 của cơ quan LHQ trên cho biết các dấu hiệu lâm sàng của bệnh nhân "dường như không bình thường", khi các em sốt cao và suy hô hấp nhanh chóng, dù tỷ lệ tiểu huyết cầu, các chức năng của gan và thận vẫn bình thường. Không nhân viên hay bệnh nhân nào khác trong bệnh viện ở Phnom Penh bị nhiễm căn bệnh tương tự.


TTXVN/Tin Tức

Đắk Nông: Ngăn chặn bệnh sốt xuất huyết ở địa bàn trọng điểm

Đến thời điểm này, toàn tỉnh Đắk Nông đã có 96 ca bị nhiễm sốt xuất huyết (tăng 43 ca so với cùng kỳ năm ngoái). Trong đó, thị xã Gia Nghĩa chiếm số lượng lớn với 46 ca (56%), sau đó là huyện Đắk R’lấp với 32 ca và rải rác ở địa bàn các huyện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN