Điện Kremlin: Việc chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ chưa có tiến triển

Ngày 23/5, Cố vấn chính sách đối ngoại Điện Kremlin Yuri Ushakov cho biết công tác chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump hiện vẫn chưa có tiến triển kể từ sau cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo hôm 20/3 vừa qua.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (ảnh, phải) và người đồng cấp Mỹ Donald Trump (ảnh, trái). Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó, ngày 20/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo Nga Putin, người vừa tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 4 trong cuộc bầu cử tổng thống Nga ngày 18/3. 

Ngoài việc chúc mừng ông Putin, Tổng thống Donald Trump đề xuất có thể gặp Tổng thống Nga trong một tương lai không xa, nhằm thảo luận về cuộc chạy đua vũ trang, tình hình ở Ukraine và Syria, cũng như vấn đề Triều Tiên. Ông Trump khẳng định hai bên đã có một cuộc điện đàm tốt và cho rằng có thể gặp nhau để thảo luận về các vấn đề trên.

Ngoài ra, trong một tuyên bố, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump cũng nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên cũng như về mối quan hệ song phương và quyết tâm tiếp tục đối thoại về các ưu tiên và thách thức chung đối với an ninh quốc gia.

TTXVN/Báo Tin tức
Điện Kremlin chờ Mỹ phối hợp tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Mỹ
Điện Kremlin chờ Mỹ phối hợp tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Mỹ

Điện Kremlin ngày 4/5 cho biết vẫn đang chờ đàm phán với Mỹ về tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN