Điện Kremlin chờ Mỹ phối hợp tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Mỹ

Điện Kremlin ngày 4/5 cho biết vẫn đang chờ đàm phán với Mỹ về tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) với người đồng cấp Mỹ Donald Trump (trái). Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với phóng viên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố vẫn không có dấu hiệu rõ ràng về khả năng diễn ra cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo và Washington vẫn chưa có thêm động thái để thu xếp cuộc gặp này. Ông Peskov nêu rõ Moskva vẫn đang chờ đợi một cuộc đàm phán cấp cao với phía Mỹ.
 
Trước đó một ngày, phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Nhà Trắng Sarah Sanders khẳng định Tổng thống Trump sẵn sàng gặp người đồng cấp Nga Putin, song hiện hai bên chưa có bất kỳ thỏa thuận cụ thể nào.

Hồi tháng 3 vừa qua, Tổng thống Trump đã đề xuất tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Nga "càng sớm càng tốt", cũng như đưa ra quyết định chung để kết thúc cuộc chạy đua vũ trang. Trợ lý tổng thống Nga, ông Yuri Ushakov cũng xác nhận các bên đã thảo luận vấn đề này và cho biết Tổng thống Trump đã đề xuất tổ chức cuộc gặp tại thủ đô Washington.

Kể từ khi Tổng thống Mỹ Trump nhậm chức hồi tháng 1 năm ngoái, lãnh đạo Nga-Mỹ chưa tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh chính thức nào. Hai bên mới chỉ 2 lần trao đổi với nhau bên lề các sự kiện, gồm Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương ở Việt Nam tháng 11 năm ngoái và trước đó là Hội nghị cấp cao Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu (G20) tại Đức.

TTXVN/Báo Tin tức
Hơn 600 trận động đất tấn công, núi lửa Hawaii "bừng tỉnh" phun tro bụi dữ dội
Hơn 600 trận động đất tấn công, núi lửa Hawaii "bừng tỉnh" phun tro bụi dữ dội

Ngọn núi lửa Kilauea trên đảo Hawaii (Mỹ) đã “bừng tỉnh giấc” và phun tro bụi bao phủ một số khu vực dân cư ngày 3/5 sau khi bị hàng trăm trận động đất nhỏ tấn công.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN