Ngày 23/1/2026, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết các cuộc đàm phán ba bên giữa quan chức Liên bang Nga, Mỹ và Ukraine ở thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) sẽ tập trung hoàn toàn vào các vấn đề an ninh. (Trong ảnh: Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov. Ảnh: IRNA/TTXVN)
Kênh RT của Liên bang Nga ngày 23/1 dẫn phát biểu cùng ngày của người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết các cuộc đàm phán ba bên giữa quan chức Liên bang Nga, Mỹ và Ukraine trong tuần này sẽ tập trung hoàn toàn vào các vấn đề an ninh.
Định dạng mới này được thống nhất sau khi Washington tiến hành các cuộc đàm phán song phương riêng rẽ với Kiev và Moskva hồi đầu tuần.
Các cuộc gặp tiếp theo dự kiến diễn ra vào cuối ngày 23/1 và 24/1 tại thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), dù không phải tất cả các phiên làm việc đều có sự tham gia của cả ba bên.
Ông Peskov cho biết Liên bang Nga chỉ cử các quan chức quân sự tham gia các cuộc đàm phán ba bên và họ đã nhận được chỉ thị của Tổng thống Vladimir Putin trước khi lên đường.
Theo người phát ngôn Điện Kremlin, cuộc họp sẽ diễn ra vào cuối ngày 23/1 hoặc ngày 24/1, tùy thuộc vào công tác hậu cần.
Ở một hướng khác, ông Peskov lưu ý, các quan chức dân sự của Liên bang Nga và Mỹ sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán về bình thường hóa quan hệ, đồng thời cho biết trưởng đoàn đàm phán Liên bang Nga Kirill Dmitriev đã có mặt tại Abu Dhabi.
Ông Peskov nhắc lại việc Moskva không muốn công khai thảo luận chi tiết các cuộc đàm phán nhạy cảm, đồng thời tái khẳng định lập trường của Liên bang Nga rằng hòa bình lâu dài đòi hỏi việc rút quân của Ukraine khỏi Donbass - điều kiện mà Kiev bác bỏ.
Chính phủ Ukraine hy vọng các biện pháp trừng phạt của phương Tây cùng với các đòn tấn công tầm xa của họ nhằm vào hạ tầng năng lượng của Liên bang Nga sẽ làm suy yếu Moskva và chặn đứng các bước tiến trên tiền tuyến.
Về phần mình, Liên bang Nga cho biết họ ưu tiên một giải pháp ngoại giao nhưng sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự chừng nào Kiev còn từ chối chấp nhận thực tế.
Trong tháng này, nhiều thành phố của Ukraine đã phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt năng lượng nghiêm trọng do thời tiết lạnh và thiệt hại hạ tầng bắt nguồn từ quản lý yếu kém cũng như các đòn tấn công của Liên bang Nga.
Viết trên Telegram ngày 22/1, Bộ trưởng Năng lượng Denys Shmyhal cho biết: “Hôm nay ở Ukraine là ngày khó khăn nhất đối với hệ thống năng lượng kể từ sự cố mất điện vào tháng 11/2022”.
Các cuộc tấn công đã làm hư hại thiết bị phát điện, phá vỡ mạng lưới phân phối và các trạm biến áp, buộc hệ thống phải liên tục áp dụng các biện pháp ngừng hoạt động khẩn cấp.
“Tình hình vô cùng nghiêm trọng… Tình trạng khó khăn nhất đang diễn ra tại Kiev, tỉnh Kiev và tỉnh Dnipropetrovsk”, ông Shmyhal nói.
Trong khi đó, Moskva cho biết các cuộc tấn công đáp trả của họ nhằm làm gián đoạn hoạt động sản xuất thiết bị bay không người lái cảm tử và tên lửa của Ukraine.