Điện Kremlin: Quan hệ Nga-Mỹ tồi tệ hơn thời kỳ Chiến tranh Lạnh

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov thừa nhận rằng mối quan hệ giữa Nga và Mỹ hiện nay đang ở tình trạng xấu hơn thời thời Chiến tranh Lạnh.

Ông Dmitry Peskov đưa ra nhận định trên trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình ABC News (Mỹ) hôm 31/3 đồng thời bổ sung rằng truyền thông “chống Nga” đang khiến người Mỹ thấy tin tặc Nga ở mọi nơi, đó hầu hết là thông tin giả mạo.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Reuters

Ngoài ra, RT dẫn lời chính khách 49 tuổi cho rằng việc chính quyền Tổng thống Mỹ thứ 44 Barack Obama vào tháng 12/2016 quyết định trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga đã gây ra tổn hại trong mối quan hệ giữa hai nước.

Khi được hỏi ý kiến rằng liệu mối quan hệ Nga-Mỹ hiện nay có thể miêu tả là “Chiến tranh Lạnh mới” không, người phát ngôn Điện Kremlin đáp: “Có lẽ còn tồi tệ hơn vậy”.

Bên cạnh đó, ông Peskov nhấn mạnh rằng Nga không hề can thiệp vào cuộc bầu cử
Tổng thống Mỹ năm 2016 như các cáo buộc được đưa ra.

Người dẫn chương trình của ABC News trong cuộc phỏng vấn đã đưa ra con số khảo sát không mấy tích cực rằng chỉ có 9% người Mỹ tin rằng Nga có thể trở thành đồng minh của nước này. Ông Peskov tỏ ra không mấy ngạc nhiên và nhận định công chúng Mỹ hiện bị ảnh hưởng nặng nề bởi truyền thông chống Nga.

Hà Linh/Báo Tin Tức
35 nhà ngoại giao Nga bị Mỹ trục xuất đã về tới Moskva
35 nhà ngoại giao Nga bị Mỹ trục xuất đã về tới Moskva

6h sáng ngày 2/1 (giờ địa phương), máy bay chở các nhà ngoại giao và gia đình đã hạ cánh an toàn tại Moskva.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN