Điện Kremlin phản ứng về đề xuất khu vực 'Schengen quân sự' của NATO

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đánh giá động thái này là một bước leo thang khác trong cuộc đối đầu của liên minh do Mỹ dẫn đầu với Nga.

Chú thích ảnh
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng RT dẫn lời ông Peskov ngày 24/11 cho biết những tuyên bố của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) về khả năng thành lập một khu vực “Schengen quân sự” có thể làm gia tăng căng thẳng ở châu Âu. Động thái đó cũng có thể dẫn đến hậu quả leo thang hơn nữa mối quan hệ vốn đã căng thẳng với Nga.

Bình luận trên của ông Peskov được đưa ra sau khi lãnh đạo Bộ tư lệnh hỗ trợ và kích hoạt chung (JSEC) thuộc NATO – Tướng Alexander Sollfrank, Trung tướng Alexander Sollfrank kêu gọi các quốc gia châu Âu nới lỏng quy định để cho phép điều động nhanh chóng quân đội, thiết bị và đạn dược trong trường hợp xảy ra chiến tranh.

Tướng Sollfrank phụ trách JSEC, một cơ sở nằm tại thị trấn Ulm của Đức. JSEC đảm nhận vai trò điều phối di chuyển của quân nhân và trang thiết bị NATO trên toàn châu Âu. Ông Sollfrank nói rằng mặc dù JSEC đã thành lập từ năm 2021 nhưng công việc của vẫn bị cản trở bởi các quy định cấp quốc gia.

Ông giải thích việc vận chuyển đạn dược qua biên giới châu Âu thường cần có giấy phép đặc biệt. Bên cạnh đó, vận chuyển quân đội hoặc thiết bị quy mô lớn còn cần phải thông báo trước. Do vậy, Tướng Sollfrank đề nghị các nước châu Âu nên thành lập khu vực “Schengen quân sự” để khắc phục những vấn đề này.

Về phần mình, ông Dmitry Peskov tin rằng đề xuất của ông Sollfrank nhiều khả năng cho thấy cuộc đối đầu của NATO với Nga đã ngày càng leo thang. Người phát ngôn Điện Kremlin lưu ý liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu luôn coi Nga là “kẻ thù có điều kiện và bây giờ là kẻ thù hiển nhiên”.

Năm ngoái, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã công bố kế hoạch nhằm tăng cường lực lượng của khối quân sự này ở Đông Âu lên 300.000 quân dự bị có tính sẵn sàng cao.

NATO cũng đã nhiều lần phát đi tín hiệu mong muốn được thấy Ukraine gia nhập hàng ngũ của mình.

Trong khi đó, Moskva nhấn mạnh rằng họ sẽ chỉ chấp nhận một Ukraine trung lập và độc lập. Nga khẳng định sự mở rộng của NATO ở châu Âu là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia Nga và là nguyên nhân chính dẫn đến xung đột ở Ukraine.

Đức Trí/Báo Tin tức
Các công ty vận tải Hy ​​Lạp từ chối vận chuyển dầu của Nga
Các công ty vận tải Hy ​​Lạp từ chối vận chuyển dầu của Nga

Việc các hãng vận tải Hy Lạp rút khỏi hoạt động thương mại diễn ra do việc Mỹ tăng cường các lệnh trừng phạt đối với nguồn cung dầu của Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN