Điện Kremlin: Nga sẵn sàng giúp Iran giải quyết các vấn đề hạt nhân

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định Moskva sẵn sàng hỗ trợ Iran trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này.

Chú thích ảnh
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Moskva. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn IRNA, ông Peskov cho biết Moskva rất coi trọng mối quan hệ tốt đẹp với Iran và mong muốn phát triển toàn diện, bao gồm hỗ trợ giải quyết các vấn đề quan trọng, bao gồm chương trình hạt nhân.

Ông nhấn mạnh rằng các vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran nên được giải quyết thông qua đàm phán.

“Chúng tôi tin rằng vấn đề về chương trình hạt nhân của Iran có thể và nên được giải quyết thông qua ngoại giao, nếu có ý chí chính trị từ phía tất cả các bên tham gia”, ông nói.

Người phát ngôn Điện Kremlin cũng tiết lộ rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump đã thảo luận về chương trình hạt nhân của Iran trong cuộc điện đàm hôm 12/2. Tuy nhiên, đó không phải là chủ đề thảo luận chính. Nội dung cuộc trao đổi chủ yếu xoay quanh việc khôi phục quan hệ giữa Mỹ và Nga. Ông Peskov khẳng định, các cuộc đàm phán này sẽ không ảnh hưởng đến sự hợp tác giữa Moskva và Tehran.

Ngày 18/2, các phái đoàn Nga và Mỹ sẽ có cuộc thảo luận tại Riyadh, Saudi Arabia, để bàn về việc khôi phục quan hệ song phương và chuẩn bị cho cuộc đàm phán về giải quyết xung đột Ukraine. Cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Trump cũng nằm trong chương trình nghị sự.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Cố vấn chính sách đối ngoại của Điện Kremlin – ông Yury Ushakov sẽ đại diện Nga tham dự cuộc đàm phán. Trong khi đó, theo CNN, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Cố vấn an ninh quốc gia Mike Waltz và đặc phái viên của Tổng thống Trump tại Trung Đông - Steve Witkoff sẽ đại diện cho Mỹ tại các cuộc hội đàm ở Saudi Arabia.

Hôm 17/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaeis lên tiếng bảo vệ chương trình hạt nhân vì mục đích hòa bình của nước này, trong bối cảnh Israel và Mỹ cam kết ngăn chặn các chương trình hạt nhân của Iran.

Ông Baghaeis nêu rõ: “Chương trình hạt nhân hòa bình của Iran đang được tiến hành và đã kéo dài trong 3 thập kỷ qua, dựa cơ sở quyền của Iran với tư cách là thành viên của Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân”.   

Một ngày trước đó, Israel và Mỹ bày tỏ quyết tâm ngăn chặn các chương trình hạt nhân của Iran và sự ảnh hưởng của nước Cộng hòa Hồi giáo này tại Trung Đông. Phát biểu được đưa ra sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gặp Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tại Jerusalem. Ông Netanyahu tuyên bố với sự ủng hộ của Mỹ, Israel sẽ “hoàn thành nhiệm vụ” chống Iran. Về phần mình, ông Rubio cáo buộc Iran là nguyên nhân gây ra bất ổn khu vực.

Người phát ngôn Baghaeis chỉ trích lời kêu gọi chống Iran mà Thủ tướng Israel đưa ra là vi phạm Hiến chương của Liên hợp quốc cũng như luật pháp quốc tế.

Trước đó, vào ngày 10/2, Tổng thống Trump tuyên bố rằng việc ngăn chặn Iran phát triển vũ khí hạt nhân có thể được thực hiện bằng cách sử dụng vũ lực hoặc đạt được một thỏa thuận. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh mong muốn giải quyết vấn đề bằng đàm phán thay vì dùng đến biện pháp quân sự.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo Tass)
Iran khẳng định quyết tâm thực hiện chương trình hạt nhân
Iran khẳng định quyết tâm thực hiện chương trình hạt nhân

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iran nêu rõ, nước Cộng hòa Hồi giáo đã theo đuổi chương trình hạt nhân vì mục đích hòa bình trong 3 thập kỷ qua, dựa trên quyền lợi chính đáng khi là thành viên của Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN