Điện Kremlin: Nga đang chờ đề xuất mới của Mỹ về xung đột Ukraine

Ngày 24/7, Điện Kremlin cho biết Liên bang Nga tin rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump chân thành trong nỗ lực chấm dứt xung đột tại Ukraine và sẽ chờ Washington đưa ra các đề xuất mới.

Chú thích ảnh
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: IRNA/TTXVN

Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định trong thời gian chờ đợi, Liên bang Nga sẽ tiếp tục theo đuổi các mục tiêu của mình bằng biện pháp quân sự.

Khi được hỏi liệu Moskva có sẵn sàng tiếp tục chờ Washington đưa ra các ý tưởng mới sau khi những nỗ lực trước đó không đạt kết quả hay không, ông Peskov nói với một phóng viên truyền hình nhà nước: "Đúng vậy, chiến đấu không phải là con đường được ưu tiên. Nhưng do chưa có triển vọng đạt được hòa bình, chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu để hoàn thành các mục tiêu của mình. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ chờ đợi các đề xuất mới của Mỹ".

Bình luận của ông Peskov cho thấy Điện Kremlin vẫn mong muốn duy trì đối thoại với Tổng thống Trump, đồng thời cho rằng các đồng minh châu Âu của Ukraine là bên kéo dài cuộc xung đột hiện đã bước sang năm thứ năm.

"Mỹ - Tổng thống Trump và các nhà đàm phán của ông - chân thành trong mong muốn đưa ra những phương án có thể chấp nhận được đối với tất cả các bên. Phương án mà họ đề xuất đã được chúng tôi chấp nhận nhưng bị Ukraine bác bỏ. Mỹ không thể thuyết phục Ukraine... những người đang bị châu Âu kích động", ông Peskov nói.

Cuộc đàm phán hòa bình ba bên gần đây nhất giữa Liên bang Nga, Ukraine và Mỹ diễn ra vào tháng Hai, ngay trước khi Mỹ và Israel tiến hành chiến dịch quân sự nhằm vào Iran. Điện Kremlin nhiều lần bày tỏ hy vọng vai trò trung gian của Mỹ sẽ được nối lại sau khi tình hình Trung Đông lắng dịu.

Các nhà ngoại giao cấp cao của Mỹ và Liên bang Nga đã có cuộc gặp ngắn tại châu Á trong tuần này. Nga cũng cho biết trong nhiều tuần qua rằng họ sẵn sàng đón đặc phái viên của Tổng thống Trump tới Moskva để đàm phán, song thời điểm cụ thể vẫn chưa được công bố.

Cũng trong phát biểu ngày 24/7, ông Peskov cho rằng lập trường của Mỹ còn thiếu nhất quán khi Washington vẫn tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine trong khi đồng thời tuyên bố mong muốn chấm dứt xung đột.

"Tuy nhiên, chúng ta phải tận dụng sự mâu thuẫn này trong lập trường của chính quyền Tổng thống Trump ở bất cứ nơi nào phù hợp với lợi ích của chúng ta. Và mong muốn của họ trong việc tạo điều kiện cho một giải pháp hòa bình hoàn toàn phù hợp với lợi ích của chúng ta", ông nói.

Về phần mình, các quan chức Ukraine và Mỹ cho biết hai bên đang phối hợp xây dựng một gói đề xuất hòa bình mới để chuyển tới phía Liên bang Nga, với kỳ vọng những thay đổi trên thực địa có thể tạo cơ hội thúc đẩy Moskva quay trở lại bàn đàm phán.

Theo các nguồn tin của báo The Kyiv Independent ngày 24/7, các đề xuất mới sẽ phản ánh điều mà phía Ukraine gọi là "thực tế mới trên chiến trường" sau nhiều tháng cục diện xung đột thay đổi.

Một quan chức Mỹ cho biết Nhà Trắng cho rằng Điện Kremlin hiện có thể sẵn sàng hơn trong việc chấp nhận ít nhất một lệnh ngừng bắn một phần trên không, trong bối cảnh Ukraine ngày càng mở rộng các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Liên bang Nga.

Gần đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc điện đàm với hai đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner.

Nỗ lực ngoại giao mới được khởi động sau nhiều tháng bế tắc, trong bối cảnh Washington tìm cách khôi phục tiến trình đàm phán vốn gần như đình trệ từ đầu năm.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc
Tổng thống Zelensky: Mỹ tiếp cận những năng lực chưa từng có từ hợp tác với Ukraine
Tổng thống Zelensky: Mỹ tiếp cận những năng lực chưa từng có từ hợp tác với Ukraine

Tổng thống Volodymyr Zelensky còn cho biết Ukraine sẽ sở hữu thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công có tầm hoạt động tới 10.000 km vào năm 2027.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN