Điện Kremlin lên tiếng về việc đưa phi hành gia Triều Tiên lên vũ trụ

Người phát ngôn Điện Kremlin xác nhận Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã thảo luận về khả năng đưa một phi hành gia Triều Tiên lên vũ trụ.

Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin (giữa-trái) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (giữa- phải) tham quan Sân bay vũ trụ Vostochny ở vùng Amur, Viễn Đông (Nga), ngày 13/9. Ảnh: AFP/TTXVN

Cuộc hội đàm giữa Tổng thống Nga và nhà lãnh đạo Triều Tiên đã diễn ra ngày 13/9 tại sân bay vũ trụ Vostochny, tỉnh Amur thuộc vùng Viễn Đông của Nga.

Hãng TASS và RIA Novosti dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: “Chúng tôi đã thảo luận rằng nếu phía Triều Tiên mong muốn, một phi hành gia nước này có thể được đào tạo và đưa vào vũ trụ”.

Hãng thông tấn AFP (Pháp) cho biết nếu điều này được hiện thực hóa, lần đầu tiên sẽ có một phi hành gia Triều Tiên bay vào vũ trụ.

Trước khi bắt đầu cuộc hội đàm, Tổng thống Putin cùng nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tham quan các cơ sở lắp ráp và phóng tên lửa đẩy Angara, Soyuz-2.

Nhà lãnh đạo Nga cho biết Chủ tịch Kim Jong-un “thể hiện quan tâm lớn đến công nghệ tên lửa và Triều Tiên đang cố gắng phát triển hiện diện của nước này trong vũ trụ”.

Triều Tiên đã hai lần phóng vệ tinh thất bại trong tháng 5 và tháng 8 năm nay. Nhưng giới chức Triều Tiên vẫn đặt mục tiêu đưa vệ tinh vào quỹ đạo trong tháng 10 tới.

Tháng 4/2008, nữ phi hành gia Yi So-yeon đã trở thành người Hàn Quốc đầu tiên bay vào vũ trụ. Tàu vũ trụ Soyuz của Nga đã đưa cô lên không gian để thực hiện sứ mệnh trên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS).

Tại thời điểm đó, Yi So-yeon cho biết cô kỳ vọng hành trình này sẽ truyền cảm hứng cho người Hàn Quốc nỗ lực lớn với lĩnh vực không gian và thậm chí giúp đem lại hòa giải ở Bán đảo Triều Tiên.

Trong cuộc hội đàm ngày 13/9 với Tổng thống Nga Putin, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un khẳng định nước này mong muốn phát triển hơn nữa mối quan hệ song phương. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cảm ơn Tổng thống Putin đã mời ông thăm Nga và đến thăm sân bay vũ trụ Vostochny, nơi ông gọi là “trái tim của cường quốc vũ trụ”. Tổng thống Putin trong khi đó bày tỏ vui mừng được gặp Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un ở Nga và được đón tiếp ông tại sân bay vũ trụ.

Cuộc gặp đầu tiên giữa Tổng thống Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã diễn ra năm 2019 tại thành phố Vladivostok (Nga).

Hà Linh/Báo Tin tức (Theo AFP)
Chủ tịch Triều Tiên khẳng định luôn sát cánh cùng Nga
Chủ tịch Triều Tiên khẳng định luôn sát cánh cùng Nga

Trong chuyến thăm Liên bang Nga hiếm hoi để gặp Tổng thống Vladimir Putin tại sân bay vũ trụ Vostochny, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã cam kết nước này sẽ luôn sát cánh bên Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN