Điện Kremlin lên tiếng về tin đồn 'vô căn cứ', 'ngớ ngẩn' liên quan tới Belarus và xung đột Ukraine

Điện Kremlin bác bỏ tuyên bố rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đang gây áp lực buộc Belarus đóng vai trò tích cực hơn trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko tại cuộc gặp ở Minsk ngày 19/12. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo kênh Al Jazeera, Tổng thống Vladimir Putin đã đến thăm Minsk để hội đàm với người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko.

Tổng thống Putin tới Minsk ngày 19/12 và được ông Lukashenko chào đón nồng nhiệt. Chuyến đi này là chuyến đi đầu tiên của ông Putin tới Minsk kể từ năm 2019.

Chỉ huy lực lượng chung Ukraine, ông Serhiy Nayev nhận định trước khi Tổng thống Putin đến Belarus: “Theo quan điểm của chúng tôi, trong các cuộc đàm phán này, họ sẽ giải quyết các vấn đề để gây hấn hơn nữa đối với Ukraine và để các lực lượng vũ trang Belarus tham gia rộng rãi hơn trong chiến dịch chống Ukraine, đặc biệt là trên mặt đất”.

Tổng thống Lukashenko đã nhiều lần nói rằng ông không có ý định đưa binh lính vào Ukraine.

Trước nhận định đó, Điện Kremlin bác bỏ ý kiến cho rằng ông Putin muốn thúc đẩy Belarus đóng vai trò tích cực hơn trong cuộc xung đột. Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng những thông tin như vậy là vô căn cứ và ngớ ngẩn.

Ngày 19/12, phát biểu trong cuộc họp báo sau hội đàm với người đồng cấp Belarus, Tổng thống Putin cho biết: “Nga không quan tâm đến việc mua chuộc bất kỳ ai, điều này đơn giản là vô nghĩa”. Ông Putin cho rằng những tin đồn về điều này là ý đồ của kẻ thù giấu mặt muốn ngăn cản hội nhập giữa Nga và Belarus.

Tại Minsk, ông Putin cho biết ông và người đồng cấp Lukashenko đã thảo luận về thành lập một không gian phòng thủ duy nhất trong khu vực, nhưng bác bỏ các tuyên bố rằng Nga sẵn sàng “nuốt chửng” nước này. Ông nói: “Nga không quan tâm đến bất kỳ hình thức sáp nhập nào. Điều đó là không khả thi”.

Tổng thống Putin khẳng định rằng ông ủng hộ đề xuất của ông Lukashenko về huấn luyện phi hành đoàn máy bay chiến đấu của Belarus.

Ông cũng cho biết ông hy vọng sẽ làm sâu sắc thêm mối quan hệ kinh tế giữa hai quốc gia này trong chuyến thăm và ca ngợi Belarus là “đồng minh của Nga đúng theo nghĩa của từ này”.

Về phần mình, ông Lukashenko cảm ơn Tổng thống Putin vì đã cung cấp cho quân đội Belarus tên lửa tầm ngắn Iskander và hệ thống phòng không S-400. Ông cũng cho biết hai nước đã đồng ý tiếp tục tổ chức các cuộc tập trận quân sự chung.

Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko tại cuộc gặp ở Minsk ngày 19/12/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng thống Lukashenko đã kêu gọi hợp tác quân sự chặt chẽ hơn với Nga. Trong cuộc hội đàm, ông Lukashenko đã nhấn mạnh với người đồng cấp Nga rằng thời điểm khó khăn đòi hỏi hai nước phải có ý chí chính trị và tập trung đạt được kết quả trong tất cả các lĩnh vực mà chương trình nghị sự song phương đề cập tới.

Theo nhà lãnh đạo Belarus, các vấn đề chính trong thời gian gần đây là vấn đề quốc phòng và an ninh. Ông khẳng định Nga và Belarus sẵn sàng đối thoại với các quốc gia khác, trong đó có các nước phương Tây.

Trước chuyến thăm của ông Putin, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng đã bay tới Belarus ngày 19/12 để hội đàm.

Ông Lavrov đã trao đổi với người đồng cấp Sergei Aleinik về cuộc xung đột ở Ukraine. Hai bên cũng thảo luận về cách Nga và Belarus có thể tự bảo vệ mình trước áp lực chính trị từ các biện pháp trừng phạt do phương Tây áp đặt.

Bộ Ngoại giao Belarus cho biết ông Lavrov và ông Aleinik đã thảo luận về các biện pháp trừng phạt, nhưng không đề cập đến Ukraine.

Trong khi đó, hãng thông tấn Nga Interfax dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Nga cho biết các binh sĩ Nga đã tới đến Belarus vào tháng 10 sẽ tiến hành các cuộc tập trận chiến thuật cấp tiểu đoàn. Hiện chưa rõ khi nào họ sẽ bắt đầu.

Cuộc xung đột ở Ukraine đã kéo dài 10 tháng, là cuộc xung đột lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến II.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các lực lượng vũ trang của nước này đang giữ vững vị trí ở thị trấn Bakhmut, nơi xảy ra giao tranh ác liệt nhất trong nhiều tuần khi Nga cố gắng tiến vào khu vực Donetsk, miền Đông Ukraine.

Ông Zelensky đã kêu gọi các nhà lãnh đạo Bắc Âu họp tại Latvia để cung cấp cho Ukraine một loạt hệ thống vũ khí.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Tổng thống Nga Putin ra lệnh bảo vệ biên giới, tập trung lực lượng loại bỏ tận gốc gián điệp
Tổng thống Nga Putin ra lệnh bảo vệ biên giới, tập trung lực lượng loại bỏ tận gốc gián điệp

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 19/12 đã ra lệnh yêu cầu các cơ quan an ninh bảo vệ biên giới, kiểm soát xã hội tốt hơn và loại bỏ tận gốc "những kẻ phản bội, gián điệp và những kẻ phá hoại".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN