Diễn biến COVID-19 tới 6 giờ sáng 30/8: Thế giới vượt mốc 25 triệu ca bệnh

Theo trang mạng worldometer.info, tổng số ca bệnh trên toàn thế giới từ đầu đại dịch tới nay đã vượt mốc 25 triệu, trong đó trên 845.000 ca tử vong.

Tình hình tại ba nước có số ca mắc cao nhất thế giới

Trong vòng 24 giờ qua, toàn thế giới ghi nhận trên 241.000 ca bệnh COVID-19 và trên 4.800 ca tử vong. 

Nước có số ca mắc COVID-19 cao nhất trong 24 giờ qua tiếp tục là Ấn Độ với 78.472 ca. Đây là con số mắc hàng ngày cao kỷ lục ở nước này. Ấn Độ cũng ghi nhận số ca tử vong cao nhất trong ngày 29/8 với 944 ca.

Chú thích ảnh
Chuyển thi thể bệnh nhân tử vong do COVID-19 tại New Delhi, Ấn Độ ngày 22/8. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong mấy ngày qua, số ca mắc hàng ngày ở Ấn Độ liên tục tăng. Tổng số ca mắc ở nước này tới sáng 30/8 là trên 3,5 triệu, trong đó trên 63.000 người chết.

Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi gia đình Ấn Độ, ông Harsh Vardhan khẳng định Ấn Độ là một trong những nước có tỷ lệ tử vong do COVID-19 thấp nhất trên thế giới: 1,81%. So sánh toàn cầu cho thấy Ấn Độ có tỷ lệ ca nhiễm (2.424 ca/1 triệu dân) và tỷ lệ tử vong (44 ca/1 triệu dân) thuộc hàng thấp nhất. 

Dù số ca mắc tiếp tục tăng cao nhưng Chính phủ Ấn Độ ngày 29/8 đã công bố tài liệu hướng dẫn mới về nới lỏng các hạn chế giai đoạn 4, trong đó có việc nối lại có kiểm soát dịch vụ tàu điện ngầm từ ngày 7/9. Đây là một phần trong nỗ lực của New Delhi nhằm khôi phục lại hoạt động của nền kinh tế.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Hyderabad, bang Telangana, Ấn Độ ngày 22/8. Ảnh: THX/TTXVN

Các hoạt động thể thao, giải trí, tôn giáo, chính trị, cùng các hoạt động tụ tập đông người khác sẽ được phép diễn ra với tối đa 100 người, có hiệu lực từ ngày 21/9. Tuy nhiên, biện pháp phong tỏa tại các khu vực điểm nóng COVID-19 sẽ tiếp tục được thực thi nghiêm ngặt cho đến ngày 30/9.

Bên cạnh đó, trường học, các cơ sở giáo dục và đào tạo sẽ tiếp tục đóng cửa đến ngày 30/9. Việc học trực tuyến/từ xa sẽ tiếp tục được khuyến khích. Học sinh từ lớp 9 đến lớp 12 có thể được phép đến trường ở bên ngoài các khu vực điểm nóng dịch bệnh, trên cơ sở tự nguyện và phải có xác nhận đồng ý bằng văn bản của phụ huynh. Cũng theo hướng dẫn, rạp chiếu phim, hồ bơi, công viên giải trí, rạp hát (không bao gồm rạp ngoài trời) và những nơi tương tự sẽ tiếp tục đóng cửa. Các chuyến bay quốc tế cũng chưa được phép nối lại.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Miami Beach, bang Florida, Mỹ ngày 24/7. Ảnh: AFP/TTXVN

Đứng thứ hai thế giới về ca mắc trong 24 giờ qua là Mỹ (trên 39.000), nâng tổng số ca mắc lên trên 6,1 triệu ca. Trong 24 giờ qua, Mỹ ghi nhận 882 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên trên 186.000 ca.

Đứng thứ ba thế giới là Brazil với 33.548 ca mắc trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc lên trên 3,8 triệu ca. Brazil ghi nhận 858 ca tử vong ngày 29/8, nâng tổng số ca tử vong lên trên 120.000 ca.

Châu Á

Tại Đông Nam Á, tính tới hết ngày 29/8, số người mắc COVID-19 tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) là 454.010, trong đó 10.931 người tử vong. Trong ngày 29/8, ASEAN ghi nhận 7.100 ca mắc tại 7 quốc gia và 188 ca tử vong tại ba quốc gia.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại một chợ ở Manila, Philippines. Ảnh: THX/TTXVN

Nước có số ca mắc nhiều nhất trong ngày 29/8 vẫn là Philippines với 3.637 ca, nâng tổng số ca mắc của nước này lên 213.131 ca. Tổng số ca tử vong của Philippines là 3.419 sau khi tăng 94 ca trong ngày 29/8. Vùng đô thị Manila đứng đầu 5 khu vực và tỉnh có số ca mắc hàng ngày cao nhất nước với 2.030 ca, tiếp đó là tỉnh Laguna, Rizal, Cavte và Batangas.

Chính phủ Philippines đã chỉnh sửa và làm mới chiến dịch chống COVID-19 nhằm ngăn chặn số ca mắc gia tăng. Khẩu hiệu mới của Bộ Y tế nước này là “Khi nghi ngờ, hãy cách ly”. Thông điệp mà chính phủ muốn in sâu vào tâm trí người dân là nếu nghĩ mình bị phơi nhiễm, tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19, đang chờ kết quả xét nghiệm, hoặc có triệu chứng, hãy tự cách ly với người khác. Vai trò của lãnh đạo cộng đồng trong chống dịch cũng được tăng cường.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Surabaya, Indonesia ngày 21/7. Ảnh: AFP/TTXVN

Đứng thứ hai ASEAN về ca mắc mới trong ngày 29/8 là Indonesia với 3.308 ca – lại là con số kỷ lục trong một ngày. Trong ba ngày qua, số ca mắc COVID-19 hàng ngày ở Indonesia liên tục lập kỷ lục mới (3.003 ca ngày 28/8; 2.719 ca ngày 27/8). Tổng số ca hiện nay ở Indonesia là 169.195 ca.
Jakarta, Đông Java, Tây Java và Đông Kalimantan là các khu vực có số ca mắc tăng trong ngày 29/8. Các khu vực này chiếm gần 2.000 ca mới trên cả nước. Jakarta ghi nhận nhiều ca mắc mới nhất với 861 ca. Indonesia ghi nhận 92 ca tử vong trong ngày 29/8, nâng tổng số ca tử vong lên 7.261 ca.

Chú thích ảnh
Học sinh đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Yangon, Myanmar. Ảnh: AFP/TTXVN

Với số ca mắc tăng mạnh, tới 90 ca, Myanmar đã trở thành nước đứng thứ ba Đông Nam Á về số ca mắc trong ngày 29/8. Đây cũng là kỷ lục về số ca mắc hàng ngày ở Myanmar từ đầu tới giờ. Tổng số ca COVID-19 ở nước này là 733 ca, trong đó 6 ca tử vong.

Số ca tăng vọt ở Myanmar sau nhiều tuần không ghi nhận ca lây nhiễm trong nước. Tuần trước, có ngày Myanmar ghi nhận 70 ca mới. Phần lớn các ca nhiễm gần dây đều ở Sittwe, thủ phủ bang Rakhine. Bang này bị áp đặt lệnh phong tỏa và giới nghiêm. Dịch bệnh ở Myanmar ít nghiêm trọng so với một số nước khác trong khu vực kể từ khi phát hiện ca đầu tiên vào tháng 3.

Chính quyền thành phố Vũ Hán (Trung Quốc), cho biết các trường trung học, tiểu học và mẫu giáo tại thành phố này sẽ bắt đầu học kỳ mới vào ngày 1/9 tới và sẽ áp dụng các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh. 

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho học sinh Trung Quốc ngày 17/8. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại thành phố Vũ Hán có gần 1,4 triệu học sinh đang theo học tại 2.842 trường trung học, tiểu học và mẫu giáo. Theo giới chức ngành giáo dục thành phố Vũ Hán, học sinh không cần đeo khẩu trang trong trường học nhưng nên mang theo để đề phòng khi cần sử dụng.

Về tình hình dịch bệnh, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) ngày 29/8 cho biết Trung Quốc ghi nhận 9 ca nhiễm và đều là các ca nhập cảnh. Tính đến hết ngày 29/8, tổng số ca mắc bệnh tại Trung Quốc là 85.022 người, trong đó 80.126 người đã khỏi bệnh và 4.634 người tử vong. 

Trong khi đó, tính đến hết ngày 28/8, Khu hành chính đặc biệt Hong Kong ghi nhận tổng cộng 4.768 ca nhiễm, trong đó có 84 ca tử vong; Khu hành chính đặc biệt Macao (Trung Quốc) có 46 ca nhiễm; Đài Loan (Trung Quốc) có 487 ca nhiễm, trong đó có 7 ca tử vong. 

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế làm việc tại điểm xét nghiệm COVID-19 ở Seoul, Hàn Quốc ngày 27/8. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Tại Hàn Quốc, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (KCDC) ngày 29/8 thông báo có 323 ca nhiễm, trong đó 308 ca lây nhiễm trong cộng đồng, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 19.400 ca. Đây là ngày thứ 2 liên tiếp số ca nhiễm mới theo ngày ở Hàn Quốc duy trì ở mức hơn 300 ca/ngày. Theo KCDC, số ca tử vong tại Hàn Quốc cũng tăng lên 321 ca sau khi có thêm 5 bệnh nhân tử vong.

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh không có dấu hiệu cải thiện, Chính phủ Hàn Quốc ngày 28/8 đã quyết định gia hạn quy định giãn cách xã hội cấp độ 2 thêm một tuần tại khu vực thủ đô Seoul với các biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh nghiêm ngặt hơn (tương đương cấp độ 2,5) từ ngày 30/8 đến 6/9 tới.

Chính phủ Hàn Quốc cho rằng giai đoạn này sẽ là "cơ hội cuối cùng" để ngăn chặn một đợt bùng phát dịch bệnh quy mô trên toàn quốc. Giới chức y tế Hàn Quốc cho rằng nếu tình hình dịch bệnh trong vòng 8 ngày tới không có tiến triển, sẽ không còn lựa chọn nào khác là nâng giãn cách xã hội lên mức cao nhất.

Châu Phi ghi nhận hơn 1,24 triệu ca nhiễm

Chú thích ảnh
Đo thân nhiệt phòng lây nhiễm COVID-19 tại trường học ở Ekurhuleni, Nam Phi ngày 8/6. Ảnh: AFP/TTXVN

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi (CDC châu Phi) cho biết số ca COVID-19 ở châu lục này đã lên tới trên 1,24 triệu người, trong đó có trên 29.000 người đã tử vong.

Cũng theo CDC châu Phi, mặc dù dịch bệnh vẫn đang lây lan nhanh ở một số nước trong khu vực nhưng nhìn chung đã có dấu hiệu suy giảm. 5 nước có số ca mắc nhiều nhất là Nam Phi, Ai Cập, Morocco, Nigeria và Ethiopia. Tổng số ca mắc ở 5 nước này chiếm khoảng 72% tổng số ca trên toàn châu lục.

Nếu tính theo tỷ lệ tử vong, châu Phi có 9 nước có tỷ lệ cao hơn mức trung bình chung toàn cầu là 3,4%, nhưng tỷ lệ của toàn châu lục thì chỉ ở mức 2,4%. Một tín hiệu khả quan khác là trong một tuần qua, toàn châu Phi chỉ có thêm 58.417 ca mắc mới, giảm 20% so với tuần trước đó. Ngoài ra, số lượng xét nghiệm COVID-19 cũng tăng mạnh, thêm một chỉ dấu tích cực nữa được ghi nhận tại “lục địa đen”.

Australia

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân mắc COVID-19 lên xe cứu thương tại ngoại ô thành phố Melbourne, bang Victoria, Australia ngày 27/7. Ảnh: AFP/TTXVN

Giới chức bang Victoria ngày 29/8 thông báo có 94 ca nhiễm mới và 18 ca tử vong. Đây là ngày ghi nhận số ca nhiễm mới theo ngày thấp nhất trong khoảng 2 tháng qua và lần đầu tiên giảm xuống dưới 100 ca/ngày trong 8 tuần qua ở bang này. Tuy nhiên, giới chức bang Victoria cho rằng không vội dỡ bỏ các biện pháp giãn cách xã hội.  

Australia đã ghi nhận tổng cộng 25.547 ca mắc COVID-19 và 600 ca tử vong.

Châu Âu

Tại Đức, cảnh sát ở thủ đô Berlin ngày 29/8 thông báo giải tán sớm các cuộc biểu tình đang diễn ra ở khu vực trung tâm thành phố do người biểu tình không tuân thủ các quy định phòng dịch COVID-19, đặc biệt là việc giữ khoảng cách. 

Chú thích ảnh
Người biểu tình ở Đức. Ảnh: Getty Images

Cảnh sát được triển khai tại khu vực biểu tình đã sử dụng loa để yêu cầu người biểu tình nhanh chóng giải tán, song ở một vài con phố, người biểu tình đã tìm cách chống đối và tuyên bố sẽ ở lại khu vực biểu tình. 

Tính đến trưa 29/8, ước tính có khoảng 18.000 người tham gia các cuộc biểu tình ở khu vực trung tâm, gần khu vực Cổng thành Brandenburg. Cảnh sát gồm khoảng 3.000 người đã được triển khai cùng nhiều phương tiện, trong đó có vòi rồng, máy bay trực thăng để ghi hình từ trên không,... nhằm ứng phó với mọi tình huống trong cuộc biểu tình. Các cuộc biểu tình này được hô hào tổ chức nhằm phản đối các quy định của chính quyền, vốn được áp đặt nhằm kiềm chế sự lây lan của dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại London, Anh ngày 24/7. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ Y tế Anh thông báo sẽ nới lỏng một số biện pháp hạn chế liên quan dịch COVID-19 tại các khu vực Greater Manchester, Lancashire và Tây Yorkshire. Tuy nhiên, các quy định phong tỏa nghiêm ngặt hiện nay sẽ kéo dài thêm 2 tuần tại thành phố Leicester.

Vào ngày 30/7 vừa qua, ước tính hơn 4 triệu người đã được yêu cầu tránh tiếp xúc với các hộ gia đình khác tại Greater Manchester, thành phố lớn nhất ở phía Bắc England, một số khu vực tại Tây Yorkshire và Đông Lancashire, dù họ vẫn có thể đi làm và tới quán rượu.

Thùy Dương/Báo Tin tức
COVID-19 hết 29/8 tại ASEAN: Indonesia và Myanmar có số ca mắc hàng ngày cao kỷ lục
COVID-19 hết 29/8 tại ASEAN: Indonesia và Myanmar có số ca mắc hàng ngày cao kỷ lục

Theo trang thống kê worldometers.info, tính tới hết ngày 29/8, số người mắc COVID-19 tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) là 454.010, trong đó 10.931 người tử vong. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN