Hiện trường đổ nát sau vụ tấn công của Ấn Độ nhằm vào nhiều địa điểm ở Pakistan ngày 7/5. Ảnh: IRNA/TTXVN
Theo đài RT ngày 7/5, cuộc không kích 9 địa điểm nói trên diễn ra trong khuôn khổ chiến dịch có mật danh là “Chiến dịch Sindoor” do Lục quân, Hải quân và Không quân Ấn Độ phối hợp thực hiện. Chính phủ Ấn Độ xác định rằng 9 địa điểm trên được sử dụng làm trại huấn luyện khủng bố.
Tuy nhiên, Ủy ban An ninh Quốc gia Pakistan (NSC) đã bác bỏ lập luận của Ấn Độ về hành động quân sự này, gọi đây là hành động chiến tranh vô cớ và bất hợp pháp trong một tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp do Thủ tướng Shehbaz Sharif chủ trì.
Danh sách các địa điểm mà Ấn Độ công bố bao gồm trại Sawai Nala ở Muzaffarabad, nằm cách Đường Ranh giới Kiểm soát (LOC) – biên giới trên thực tế giữa Ấn Độ và Pakistan – khoảng 30 km. Ấn Độ nói rằng trại này là một cơ sở huấn luyện quan trọng của tổ chức phiến quân Hồi giáo Lashkar-e-Taiba tại Pakistan.
Chính phủ Ấn Độ cáo buộc rằng các tay súng được huấn luyện tại đây đã thực hiện các vụ tấn công nhằm vào dân thường và lực lượng an ninh ở Gulmarg và Sonmarg vào năm 2024, cũng như vụ tấn công tại Pahalgam mới đây.
Một trại khác bị tấn công là trại Syedna Belal ở Muzaffarabad, nơi mà Ấn Độ cho là đã được nhóm khủng bố Jaish-e-Mohammad sử dụng làm điểm tập kết để tiến hành các vụ tấn công xuyên qua LOC. Ấn Độ cho rằng các tay súng tại đây được huấn luyện về vũ khí, chất nổ và kỹ năng sinh tồn trong rừng.
Video ghi cảnh Ấn Độ không kích các mục tiêu tại Pakistan (Nguồn: Cục Thông tin báo chí (PBI) Ấn Độ)
Trại Gulpur, nằm tại Kotli, cách LOC khoảng 30 km, là trại căn cứ của Lashkar-e-Taiba. Theo chính phủ Ấn Độ, các tay súng được huấn luyện tại đây từng hoạt động trong khu vực Rajouri-Poonch và thực hiện các vụ tấn công tại Poonch năm 2023, cũng như một vụ tấn công vào xe chở người hành hương vào năm trước đó.
Đáng chú ý, Zaki-ur-Rehman Lakhvi – kẻ chủ mưu các vụ tấn công kinh hoàng ở Mumbai năm 2008 – đã từng đến thăm trại này để tuyên truyền, huấn luyện tư tưởng cho tân binh.
Một địa điểm khác bị tấn công ngày 7/5 là trại Abbas, nằm ở Kotli, cách LOC khoảng 13 km. Trại này bị nghi là cơ sở huấn luyện chính của các tay súng đánh bom liều chết thuộc Lashkar-e-Taiba.
Trại Barnala nằm ở Bhimber, cách LOC khoảng 9 km, cũng bị cáo buộc là cơ sở huấn luyện cho các phần tử cực đoan. Tại trại này, các tân binh đã được hướng dẫn sử dụng vũ khí, chất nổ và huấn luyện sinh tồn trong rừng nhằm chuẩn bị cho các hoạt động tác chiến.
Trại Sarjal, nằm tại Sialkot, cách biên giới hai nước được quốc tế công nhận khoảng 6 km, là nơi huấn luyện các tay súng từng thực hiện một vụ tấn công chết người ở Jammu và Kashmir hồi tháng 3 khiến bốn cảnh sát thiệt mạng.
Trại Mehmoona Joya nằm gần Sialkot, cách biên giới Ấn Độ khoảng 12 km. Ấn Độ coi trại này là cơ sở huấn luyện của tổ chức khủng bố Hizbul Mujahideen, đồng thời là trung tâm phát tán tư tưởng khủng bố ở khu vực Kathua–Jammu.
Đáng chú ý, vụ tấn công căn cứ không quân Pathankot tại Kashmir năm 2016 diễn ra theo chỉ đạo từ trại này, cho thấy vai trò quan trọng của trại trong lên kế hoạch và điều phối các hoạt động khủng bố.
Trại Markaz Taiba, nằm tại Muridke, cách biên giới Ấn Độ khoảng 25 km, là tổng hành dinh của tổ chức khủng bố Lashkar-e-Taiba. Ấn Độ cáo buộc trại này là nơi huấn luyện Ajmal Kasab – kẻ khủng bố bị bắt sống trong vụ tấn công Mumbai năm 2008 – và Kasab đã thừa nhận được huấn luyện tại đây. Ngoài ra, công dân Mỹ David Headley – nhân vật chủ chốt bị cáo buộc liên quan đến các vụ tấn công Mumbai – cũng đã từng được đào tạo tại trại này.
Tại Bahawalpur, cách biên giới quốc tế giữa hai nước khoảng 100 km, trại Markaz Subhan là tổng hành dinh của tổ chức khủng bố Jaish-e-Mohammad. Ấn Độ cho biết trại này được sử dụng cho nhiều mục đích, bao gồm tuyển mộ, huấn luyện và tuyên truyền cho các tân binh, đồng thời cho biết các chỉ huy khủng bố nổi bật như Maulana Masood Azhar – thủ lĩnh nhóm Jaish-e-Mohammad – thường xuyên lui tới nơi này.