Tiết lộ số chiến đấu cơ trong không chiến dài nhất lịch sử hiện đại giữa Pakistan và Ấn Độ

Kênh CNN ngày 8/5 dẫn nguồn tin an ninh cấp cao của Pakistan bình luận rằng cuộc không chiến giữa các chiến đấu cơ Pakistan và Ấn Độ là một trong những trận lớn nhất và kéo dài nhất trong lịch sử hàng không hiện đại.

Nguồn tin này cho biết tổng cộng 125 chiến đấu cơ đã tham gia giao tranh trong hơn một giờ, mà không bên nào xâm phạm không phận của bên kia. Các đợt phóng tên lửa diễn ra ở khoảng cách đôi khi vượt 160 km.

Không bên nào để phi công vượt qua không phận do bài học sau cuộc không chiến vào năm 2019. Khi đó, một phi công Không quân Ấn Độ bị bắn hạ trên lãnh thổ Pakistan và bị đưa lên truyền hình trước khi được trao trả cho Ấn Độ. Quan chức Pakistan trên nói rằng đó là điều lần này cả hai bên đều muốn tránh.

Đôi khi Không quân Ấn Độ phải tấn công mục tiêu nhiều lần. Phía Pakistan đã cố gắng cảnh báo dân thường ở những khu vực mà họ cho là có thể bị tấn công và quân đội đã giảm thiểu tối đa thương vong dân sự.

Phía Pakistan tuyên bố đã bắn rơi năm chiến đấu cơ của Ấn Độ nhưng Ấn Độ chưa xác nhận.

Xem video ghi lại hình ảnh xác máy bay ở vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát (Nguồn: Anadolu/Tass):

Ấn Độ đã sử dụng hàng chục máy bay chiến đấu trong cuộc tấn công các địa điểm ở Pakistan. Cuộc tấn công này đã khiến ít nhất 26 người thiệt mạng và làm bị thương ít nhất 46 người.

Ngày 7/5, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã chủ trì cuộc họp nội các sau chiến dịch tấn công Pakistan có tên Sindoor. Tại cuộc họp, Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh đã tóm tắt cho các thành viên nội các về Chiến dịch Sindoor. Chiến dịch được thực hiện sau vụ tấn công khủng bố tại Pahalgam hôm 22/4 làm 26 người thiệt mạng.

Cũng trong ngày 7/5, tại cuộc họp báo về Chiến dịch Sindoor, Thứ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Vikram Misri nêu rõ thông tin tình báo cho thấy nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công tiếp theo nhằm vào Ấn Độ, do đó nước này đã triển khai chiến dịch đối phó để ngăn chặn nhiều hơn các vụ tấn công xuyên biên giới.

Về phần mình, Ủy ban An ninh quốc gia Pakistan (NSC) họp khẩn tại thủ đô Islamabad sau các cuộc tấn công của Ấn Độ. Theo thông cáo của Văn phòng Thủ tướng Pakistan, NSC kêu gọi cộng đồng quốc tế nhận thức được mức độ nghiêm trọng của tình hình.

Trong khi đó, cộng đồng quốc tế tiếp tục lên tiếng về căng thẳng leo thang giữa 2 nước láng giềng Nam Á. Ông Anouar El Anouni, người phát ngôn các vấn đề đối ngoại của Ủy ban châu Âu, kêu gọi Ấn Độ và Pakistan kiềm chế và hạ nhiệt căng thẳng.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Robot hình người góp mặt trong lễ khai mạc WorldSkills 2026

Robot hình người góp mặt trong lễ khai mạc WorldSkills 2026

Robot hình người đã lần đầu cùng các nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu lễ khai mạc Kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới (WorldSkills) 2026 tại Thượng Hải, Trung Quốc ngày 22/9/2026, tạo điểm nhấn cho sự kiện quy tụ 1.385 thí sinh đến từ 68 quốc gia và vùng lãnh thổ.

OECD nâng dự báo tỷ lệ lạm phát của G20

OECD nâng dự báo tỷ lệ lạm phát của G20

Ngày 23/9, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế đã nâng dự báo tỷ lệ lạm phát của Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới năm 2027 lên 3,6%, tăng 0,5 điểm phần trăm so với báo cáo hồi tháng 6, trong bối cảnh chi phí năng lượng ngày càng tăng.

Phát hiện khảo cổ có thể hé lộ nơi khởi nguồn Paris

Phát hiện khảo cổ có thể hé lộ nơi khởi nguồn Paris

Một bức tường cổ dài khoảng 20 m vừa được phát hiện dưới lòng Paris có thể trở thành bằng chứng quan trọng giúp xác định vị trí khu định cư ban đầu của thành phố, qua đó góp phần giải đáp tranh luận kéo dài nhiều năm về nguồn gốc Paris.