Giải mã hai nhóm LeT và JeM - mục tiêu trong cuộc không kích của Ấn Độ tại Pakistan

Lashkar-e-Taiba (LeT) và Jaish-e-Mohammed (JeM) đang là tâm điểm trong căng thẳng giữa Ấn Độ và Pakistan. Vậy điều gì đã khiến hai nhóm vũ trang tại Pakistan này trở thành mục tiêu chính trong cuộc không kích của Ấn Độ?
Chú thích ảnh
Hiện trường đổ nát sau vụ tấn công của Ấn Độ nhằm vào nhiều địa điểm ở Pakistan, ngày 7/5. Ảnh: IRNA/TTXVN

Sáng 7/5, quân đội Ấn Độ xác nhận đã tiến hành không kích trong khuôn khổ “Chiến dịch Sindoor” nhằm vô hiệu hóa 9 địa điểm tại Pakistan mà New Delhi cho là “cơ sở nơi khủng bố lên kế hoạch và chỉ đạo những vụ tấn công Ấn Độ”.

Ấn Độ cáo buộc nhóm Hồi giáo tại Pakistan có tên Lashkar-e-Taiba (LeT) đứng sau vụ tấn công đoàn khách du lịch tại thảo nguyên Baisaran của thị trấn Pahalgam, Kashmir ngày 22/4 khiến 26 người thiệt mạng và nhiều trường hợp bị thương.

Ấn Độ cũng cáo buộc Pakistan có liên quan vụ tấn công ở Kashmir sau khi cảnh sát nước này công bố 3 phần tử tình nghi, trong đó có 2 người Pakistan. Phía Pakistan bác bỏ cáo buộc và khẳng định sẵn sàng hợp tác điều tra quốc tế về vụ việc.

Đến ngày 7/5, Ấn Độ cho biết 7 trong số các mục tiêu không kích của nước này tại Pakistan là địa điểm do Lashkar-e-Taiba (LeT) và Jaish-e-Mohammed (JeM) sử dụng. Theo hãng thông tấn Reuters (Anh), Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã liệt kê hai nhóm Hồi giáo LeT và JeM trong danh sách các tổ chức khủng bố.

Trong nhiều thập niên, Ấn Độ cáo buộc Pakistan hậu thuẫn các phần tử Hồi giáo cực đoan tấn công nhằm vào lợi ích của Ấn Độ, đặc biệt là tại khu vực Kashmir. Về phần mình, Pakistan bác bỏ cáo buộc này và ngược lại, tố cáo Ấn Độ hỗ trợ các nhóm ly khai ở Pakistan – điều mà New Delhi cũng phủ nhận.

Bất đồng tại khu vực Kashmir giữa Ấn Độ và Pakistan bùng phát từ năm 1947 khi hai quốc gia này giành độc lập từ Anh. Ấn Độ và Pakistan đều kiểm soát một số phần của Kashmir nhưng cùng tuyên bố chủ quyền toàn bộ khu vực này. Từ năm 1947 đến nay, giữa Ấn Độ và Pakistan đã xảy ra 3 cuộc chiến liên quan đến Kashmir.

Lashkar-e-Taiba (LeT)

Chú thích ảnh
Quang cảnh thành phố Muzaffarabad ở khu vực Kashmir do Pakistan quản lý, một trong những địa điểm bị tấn công bởi Ấn Độ ngày 7/5. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Lashkar-e-Taiba (đội quân thuần khiết) đặt trụ sở tại Punjab - tỉnh đông dân nhất của Pakistan. Từ lâu, LeT đã tập trung vào cuộc chiến chống lại sự kiểm soát của Ấn Độ tại Kashmir.

Muridke, nằm ngay bên ngoài thủ phủ Lahore của tỉnh Punjab, được cho là nơi đặt trụ sở rộng 81 ha của các tổ chức có liên hệ với LeT.

Ấn Độ cho biết vào ngày 7/5 họ đã nhắm mục tiêu vào Muridke, nơi những kẻ tấn công Mumbai được huấn luyện.

Theo HĐBA LHQ, LeT đã tiến hành “nhiều hoạt động khủng bố” nhằm vào cả mục tiêu quân sự lẫn dân sự kể từ năm 1993, bao gồm cả vụ tấn công tháng 11/2008 tại Mumbai (Ấn Độ) khiến 166 người thiệt mạng. Ông Hafiz Saeed, người sáng lập LeT vào khoảng năm 1990, đã phủ nhận có liên quan đến vụ tấn công.

Bên cạnh đó, LHQ cho biết LeT bị cáo buộc dính líu đến vụ tấn công vào tàu hỏa ở Mumbai tháng 7/2006 và vụ tấn công tòa nhà Quốc hội Ấn Độ tháng 12/2001.

Đáng chú ý, Pakistan cho biết LeT đã bị cấm và vô hiệu hóa. “Cha đẻ” LeT – ông Saeed bị bắt và kết án vào năm 2019, hiện thụ án tù 31 năm.

Jaish-e-Mohammed (JeM)

JeM cũng có trụ sở tại Punjab. Ông Masood Azhar là người đã thành lập JeM sau khi được thả khỏi nhà tù ở Ấn Độ năm 1999. Theo HĐBA LHQ, ông Masood Azhar được thả trong thỏa thuận trao đổi để lấy 155 con tin trên chuyến bay của hãng hàng không Indian Airlines bị không tặc khống chế đến thành phố Kandahar ở phía Nam Afghanistan.

Pakistan đã cấm JeM vào năm 2002 sau khi nhóm này cùng với LeT, bị cáo buộc tấn công vào quốc hội Ấn Độ năm 2001. HĐBA LHQ cho biết JeM có liên hệ với Al-Qaeda và Taliban.

JeM được cho là có trụ sở tại thành phố Bahawalpur, cũng ở Punjab. Nhóm này đã nhận trách nhiệm về nhiều vụ đánh bom tự sát ở Kashmir.

Ấn Độ cho biết ngày 7/5 họ đã tấn công vào địa điểm ở Bahawalpur, nằm cách biên giới khoảng 100km.

Bất chấp lệnh cấm JeM của Pakistan năm 2002, Mỹ và Ấn Độ đánh giá tổ chức này vẫn hoạt động công khai tại đó.

Hà Linh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.