Dịch quai bị khiến tàu chiến Mỹ lòng vòng 2 tháng ngoài khơi Vịnh Ba Tư không thể cập cảng

Tàu đổ bộ của Mỹ USS Fort McHenry với tổng cộng 703 thủy thủ đang làm nhiệm vụ tại Vịnh Ba Tư, hơn tháng nay chưa thể cập cảng vì bùng nổ dịch quai bị trên tàu.

Chú thích ảnh
Tàu đổ bộ Fort McHenry. Ảnh: Hải quân Mỹ

Kênh CNN dẫn tuyên bố của Hạm đội 5 Hải quân Mỹ cho biết con tàu này bị cách ly trên biển sau khi 25 thủy thủ trên tàu được chẩn đoán mắc bệnh quai bị, trong đó trường hợp mới nhất phát hiện vào ngày 9/3.

“Không một trường hợp bệnh nhân nào bị đe dọa tính mạng và tất cả đều được chẩn đoán sẽ hồi phục hoàn toàn”, tuyên bố của Hạm đội 5 khẳng định. 24 trong tổng số 25 bệnh nhân phát bệnh hôm 22/12/2018 đã quay trở lại làm nhiệm vụ.

Toàn bộ 703 quân nhân trên tàu đổ bộ Fort McHenry đã được tiêm phòng vắc xin MMR (vắc xin 3 trong 1 phòng chống sởi-quai bị-rubella). Các nhân viên quân y cũng đang đánh giá thời điểm tàu chiến đủ an toàn để cập cảng.

Theo quy định phòng dịch, “khi một bệnh dịch bùng phát, sẽ có một lệnh cấm cập cảng có hiệu lực 30 ngày kể từ ca mắc bệnh cuối cùng được ghi nhận”.

Hạm đội 5 thông báo tàu đổ bộ USS Fort McHenry sẽ phải điều chỉnh lịch trình huấn luyện để xử lý hậu quả bệnh dịch bùng phát.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Lý do Mỹ muốn tàu sân bay nghỉ hưu sớm
Lý do Mỹ muốn tàu sân bay nghỉ hưu sớm

Đề xuất ngân sách tài khóa 2020 của Bộ Quốc phòng Mỹ có đề cập đến kế hoạch cho nghỉ hưu một tàu sân bay tuổi thọ hơn 20 năm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN