Dịch COVID-19: WHO đánh giá cao quyết định mở cửa trường học của Campuchia

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia ngày 8/9, đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Campuchia đánh giá cao quyết định chuẩn bị mở cửa trở lại các trường học của Chính phủ Campuchia và cho rằng kế hoạch này nhận được sự ủng hộ của nhiều cơ quan Liên hợp quốc (LHQ) và các chuyên gia quốc tế.  

Chú thích ảnh
Học sinh tại một trường học ở Phnom Penh, Campuchia, ngày 7/9/2020. Ảnh: AFP/ TTXVN

Phát biểu với báo giới ngày 7/9, đại diện WHO tại Campuchia, bà Li Ailan cho rằng tiến trình mở cửa trở lại các trường học tại Campuchia xứng đáng là hình mẫu cho các khu vực khác hoạt động trở lại sau thời gian bị đóng cửa do tác động của đại dịch COVID-19. Theo bà, rất nhiều học sinh, phụ huynh học sinh, giáo viên và đại diện văn phòng WHO, Quỹ Nhi đồng LHQ (UNICEF), Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) tại Campuchia hy vọng hệ thống trường học ở nước này mở cửa trở lại càng sớm càng tốt. 

Đại diện WHO nhận định rằng những bằng chứng hiện nay cho thấy các học sinh và trường học không phải là nguồn gốc chính lây nhiễm dịch COVID-19 và việc tiếp tục đóng cửa lâu hơn nữa các trường học có thể gây nhiều tổn hại trên thực tế cho các học sinh. Bà Li Ailan phân tích: “Nếu đánh giá tình hình tại Campuchia, các chuỗi lây nhiễm chủ yếu xảy ra ở những khu vực như sòng bài, nhà máy, trại giam, chợ dân sinh và những địa điểm đông người khác. Chúng ta không phát hiện những chuỗi lây nhiễm từ các học sinh hay bản thân những ngôi trường”.

Chuyên gia WHO cho rằng ở một số nước trên thế giới cũng như Campuchia, dù một số học sinh đôi lúc cũng bị mắc COVID-19, nhưng đa số đều không bị diễn biến nguy kịch cần điều trị tại bệnh viện, hay đe dọa tới tính mạng. Theo thống kê, chỉ một số lượng rất nhỏ học sinh thiệt mạng do dịch bệnh này trên toàn thế giới, chiếm khoảng 0,3% trong số những người dưới 20 tuổi mắc bệnh. 

Theo nhiều chuyên gia, tác động của việc đóng cửa lâu dài trường học là rất lớn khi ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe tâm lý học sinh và sự phát triển của xã hội. Ngoài ra, việc này còn làm thụt lùi quá trình học hành khi học sinh quên bài và không thể tiếp tục học để lên lớp tiếp theo. 
Hiện ngành du lịch Campuchia cũng đang hướng tới mục tiêu mở cửa trở lại ngay khi có thể với việc Bộ Du lịch sẽ ban hành một bộ tiêu chuẩn tối thiểu về hoạt động du lịch cho các nhóm doanh nghiệp lữ hành chính. 

Trước đó, ngày 1/9, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã chỉ thị cho Bộ trưởng Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia Hang Chuon Naron chuẩn bị các bước để mở cửa trở lại trường học tại những khu vực an toàn. Theo kế hoạch, rất nhiều trường học tại thủ đô Phnom Penh và các tỉnh như Kampong Speu, Preah Sihanouk, Preah Vihear và Kampong Cham sẽ sớm hoạt động trở lại. 

Theo báo cáo của Bộ Y tế Campuchia, tính đến ngày 7/9, khoảng 70,57% trong tổng dân số 16 triệu người Campuchia đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Trong số này, 1,6 triệu trẻ em ở độ tuổi từ 12-18 (chiếm 85% trong mục tiêu 2 triệu thanh thiếu niên) đã được tiêm mũi đầu tiên, với 561.893 trẻ em đã được tiêm mũi hai.

Campuchia hiện có khoảng 29,6 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 từ nguồn đi mua và được tặng, gồm: 7,8 triệu liều vaccine của hãng Sinopharm, 19 triệu liều vaccine của hãng Sinovac, 1.739.000 liều của AstraZeneca, và 1.064.600 liều của Johnson & Johnson.

Trần Long (TTXVN)
Campuchia: Hơn 95% dân số độ tuổi trưởng thành tiêm vaccine ngừa COVID-19
Campuchia: Hơn 95% dân số độ tuổi trưởng thành tiêm vaccine ngừa COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, kể từ khi bắt đầu chiến dịch tiêm phòng COVID-19 ngày 10/2/2021 đến nay, Campuchia đã tiêm cho hơn 95% dân số trong độ tuổi trưởng thành.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN