Campuchia: Hơn 95% dân số độ tuổi trưởng thành tiêm vaccine ngừa COVID-19

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, kể từ khi bắt đầu chiến dịch tiêm phòng COVID-19 ngày 10/2/2021 đến nay, Campuchia đã tiêm cho hơn 95% dân số trong độ tuổi trưởng thành.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: THX/TTXVN

Theo thống kê của Bộ Y tế Campuchia, 9.571.313 người trong tổng số 10 triệu người từ 18 tuổi trở lên tại Campuchia đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19, trong đó 8.405.571 người đã tiêm đủ hai mũi.

Sau 36 ngày triển khai tiêm phòng cho thanh thiếu niên từ 12-17 tuổi, từ ngày 1/8 đến 5/9, Campuchia đã tiêm vaccine của Sinovac cho 1.671.493 em, tương đương 84,98% trong tổng số 1.996.931 thanh thiếu niên trong độ tuổi này.

Campuchia đang nỗ lực hoàn thành tiêm phòng COVID-19 cho thanh thiếu niên sớm nhất có thể để đạt mục tiêu miễn dịch cộng đồng và để học sinh, đặc biệt từ lớp 9 đến lớp 12, có thể sớm quay lại trường học.

Sau thông báo ngày 31/8 của Bộ Giáo dục, Thanh niên, Thể thao Campuchia về việc chuẩn bị mở cửa lại trường học ở các khu vực có rủi ro lây nhiễm COVID-19 ở mức thấp, tại một số địa phương (bao gồm cả Phnom Penh), một số trường trung học, trước đây được sử dụng làm trung tâm cách ly và điều trị bệnh nhân COVID-19 bắt đầu được dọn dẹp và khử trùng, chuẩn bị mở cửa đón học sinh trở lại. 

Trang Nhung (TTXVN)
Campuchia tiếp nhận thêm 2,5 triệu liều vaccine Sinovac
Campuchia tiếp nhận thêm 2,5 triệu liều vaccine Sinovac

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, sáng 4/9, Quốc vụ khanh Bộ Y tế Campuchia Youk Sambath đã tiếp nhận thêm 2,5 triệu liều vaccine Sinovac của Trung Quốc, trong đó 2 triệu liều Chính phủ Campuchia đặt mua và 500.000 liều hãng Sinovac viện trợ cho Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN