Dịch COVID-19: Thành phố Vũ Hán dỡ bỏ lệnh phong tỏa từ ngày 8/4

Ngày 24/3, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin chính quyền thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, sẽ dỡ bỏ lệnh phong tỏa vì dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 từ ngày 8/4 tới.

Chú thích ảnh
Cuộc sống đang dần trở lại bình thường tại Vũ Hán. Ảnh: China Daily

Vũ Hán, Hồ Bắc, là “tâm dịch” của bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) gây ra từ tháng 12/2019.

Theo China Daily và Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV, phần lớn các khu vực của tỉnh Hồ Bắc sẽ chấm dứt lệnh hạn chế đi lại từ rạng sáng 25/3, trong khi thành phố Vũ Hán dự kiến dỡ bỏ lệnh phong tỏa từ ngày 8/4.

Động thái trên được đưa ra sau khi giới chức Trung Quốc nói chung, chính quyền tỉnh Hồ Bắc và thành phố Vũ Hán nói riêng, thời gian gần đây dường như đã khống chế thành công dịch bệnh COVID-19.

Sáng 23/3, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết trong ngày 22/3, Trung Quốc đại lục tiếp tục không ghi nhận thêm ca ở trong nước mới nào nhiễm virus SARS-CoV-2. Ủy ban này thông báo đã ghi nhận thêm 39 ca nhiễm mới, tất cả đều từ nước ngoài mang vào Trung Quốc. Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GAC) cho biết nước này đã áp dụng những biện pháp cụ thể nhằm hạn chế nguy cơ dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bùng phát trở lại trong nước do các trường hợp bệnh xâm nhập từ nước ngoài.

Ngoài ra, Trung Quốc đại lục chỉ có thêm 9 ca tử vong (toàn bộ ở tỉnh Hồ Bắc) và 47 ca nghi nhiễm mới. Đã có thêm 459 bệnh nhân mắc COVID-19 được xuất viện trong khi số bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch đã giảm 96 ca xuống còn 1.749 ca. 

Chung xu thế chiều hướng thuyên giảm trên phạm vi toàn quốc, NHC sáng 20/3 cho biết tỉnh Hồ Bắc đã không ghi nhận ca nhiễm mới nào trong ngày 19/3. Đây là ngày thứ hai liên tiếp tỉnh này không có ca nhiễm mới. Số ca tử vong tại Hồ Bắc trong ngày 19/3 là 2 ca, giảm đáng kể so với 8 ca ghi nhận trong ngày 18/3.

Chú thích ảnh
Người dân Vũ Hán tập thể dục gìn giữ sức khỏe chống dịch COVID-19 trong thời gian phong tỏa. Ảnh: China Daily

Tới trưa 24/3, tổng số ca nhiễm tại Trung Quốc đại lục là 81.717 người, trong đó có 3.277 người tử vong. Ngoài ra, nước cũng đã ghi nhận 73.159 ca được điều trị thành công và xuất viện.

Trước sự thuyên giảm của dịch COVID-19, nhà chức trách Trung Quốc đã quyết định đóng cửa toàn bộ các bệnh viện dã chiến vốn được xây dựng khẩn cấp để ứng phó với dịch bệnh lúc đỉnh điểm.

Các nhà hàng đang rục rịch mở cửa trở lại, các tuyến đường giao thông liên tỉnh được khôi phục và hoạt động sản xuất tại các nhà máy dần trở lại bình thường, nhiều tập đoàn quốc tế lớn trong đó có Apple đã rục rịch mở cửa trở lại tại Trung Quốc.

Chính quyền tỉnh Thanh Hải của Trung Quốc đã cho mở cửa trở lại 144 trường trung học phổ thông sau 6 tháng đóng cửa những trường học này để ngăn chặn dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19). Quyết định mở cửa trở lại những trường học trên được đưa ra sau khi những cơ sở giảng dạy này thực hiện một loạt các biện pháp phòng ngừa nhằm bảo vệ học sinh, trong đó có các biện pháp vệ sinh và khử trùng nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn và sức khỏe cho cả giáo viên lẫn học sinh. Theo Phó Giám đốc Sở Giáo dục tỉnh Thanh Hải, ông Dương Pháp Vũ, trong tương lai gần, tỉnh có thể kiểm soát được nguy cơ dịch COVID-19 lây lan.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang đề phòng lây nhiễm COVID-19 tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc ngày 12/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại Thượng Hải, những quán cà phê và một số địa điểm du lịch đã mở cửa đón khách. Hình ảnh những cư dân tập Thái cực quyền trong công viên hay chụp ảnh bên bờ sông dưới ánh nắng mùa Xuân rực rỡ cũng đã xuất hiện trở lại. Tuy nhiên, nhiều tỉnh, thành như Thương Hải hiện yêu cầu công dân phải trình mã QR được tải xuống điện thoại di động của họ, nhằm đưa ra các mức đánh giá "xanh", "vàng" hoặc "đỏ" - dựa trên việc theo dõi xem liệu họ có đến khu vực có nguy cơ cao hay không.

Thị trường du lịch ở Trung Quốc cũng khởi sắc trở lại trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 về cơ bản đã được kiểm soát.  Tính đến ngày 11/3, khoảng 40% số danh lam thắng cảnh ở Trung Quốc đã mở cửa đón du khách. Các tỉnh Chiết Giang (Zhejiang), Giang Tô (Jiangsu) và Giang Tây (Jiangxi) nằm trong tốp 10 địa phương có nhiều địa danh du lịch mở cửa trở lại nhất.

Doanh số vé tham quan đã gia tăng nhanh kể từ khi các địa danh này mở cửa trở lại, trong đó lượng vé bán ra trong 7 ngày đầu của tháng 3 ghi nhận mức tăng 173% so với tuần trước đó.

Thanh Tuấn
Dịch bệnh tạm lắng, nhiều nơi Vũ Hán nổ pháo hoa ăn mừng
Dịch bệnh tạm lắng, nhiều nơi Vũ Hán nổ pháo hoa ăn mừng

Sau khi chính quyền Vũ Hán (Trung Quốc) không ghi nhận thêm bất kỳ ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây ra dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19) trong 4 ngày liên tiếp, một số nơi trong thành phố đã bắn pháo hoa ăn mừng sự chuyển biến này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN