Dịch COVID-19: Mexico ghi nhận số ca nhiễm mới kỷ lục trong một ngày

Bộ Y tế Mexico ngày 19/5 thông báo số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại quốc gia châu Mỹ này đã lên đến 54.346 người, trong đó có 5.666 ca tử vong, tăng tương ứng 2.713 ca bệnh và 334 ca tử vong trong 24 giờ qua, ngoài ra còn 29.450 người nghi ngờ nhiễm bệnh. Con số 2.713 cũng là mức tăng các ca nhiễm mới cao kỷ lục trong một ngày tại Mexico. 

Chú thích ảnh
Điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID tại bệnh viện ở Toluca, bang Mexico. Ảnh: THX/TTXVN

Mặc dù đang trong giai đoạn đỉnh dịch, Chính phủ Mexico đã lên kế hoạch mở cửa lại từng bước nền kinh tế. Bộ Y tế Mexico đã cho phép 324 thành phố thuộc 14/32 bang của nước này quay trở lại tình trạng bình thường mới, sau khi không ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng trong vòng 28 ngày qua.

Liên quan tới đại dịch COVID-19 trong khu vực Trung Mỹ, số ca nhiễm bệnh tại Panama, Costa Rica, Honduras, Guatemala và El Salvador đã lên đến 16.905 người, trong đó có 503 ca tử vong.

Chính quyền thành phố Cordoba của Argentina ngày 19/5 đã quyết định áp dụng trở lại các biện pháp phong tỏa sau khi số các ca mắc COVID-19 tăng đột biến trở lại trong những ngày gần đây, với 55 trường hợp chỉ trong 3 ngày.

Các biện pháp giãn cách xã hội đã được áp dụng nghiêm ngặt tại Argentina kể từ ngày 20/3 vừa qua, tuy nhiên giới chức một số địa phương đã cho phép nới lỏng sau khi số trường hợp mắc bệnh có chiều hướng giảm. Thành phố Cordoba 1,4 triệu dân nằm cách thủ đô Buenos Aires khoảng 700 km về phía Tây Bắc, đã cho phép nối lại một số hoạt động nhất định như mở cửa các cửa hàng hay hiệu cắt tóc, mở cửa các địa điểm tôn giáo và người dân được phép tiến hành các hoạt động ngoài trời trong dịp cuối tuần.

Tuy nhiên, với các quyết định mới trên, chỉ lĩnh vực kinh doanh các mặt hàng thiết yếu hoặc các nhà máy công nghiệp mới được phép duy trì hoạt động. Việc áp dụng trở lại các biện pháp phong tỏa chỉ được thực hiện tại duy nhất thành phố Cordoba và kéo dài tới ngày 24/5, chứ không áp dụng cho toàn bộ tỉnh cùng tên.

Hiện Argentina đã ghi nhận 8.358 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 384 ca tử vong. Hầu hết các trường hợp mắc bệnh được ghi nhận tại tỉnh Buenos Aires - nơi có 1/3 dân số gồm 45 triệu người Argentina sinh sống. Tỉnh Cordoba - nơi có thành phố Cordoba - ghi nhận 418 ca.

Trong khi đó, Tổng thống Colombia Ivan Duque cũng quyết định gia hạn thời gian áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội cho tới ngày 31/5. Đây là quyết định gia hạn lần thứ tư được Chính phủ Colombia đưa ra kể từ cuối tháng 3 vừa qua, nhằm cắt đứt chuỗi lây lan của đại dịch COVID-19. Bên cạnh đó, tình trạng khẩn cấp về y tế cũng được chính phủ nước này kéo dài tới ngày 31/8 tới. 

Theo các quyết định trên, những lĩnh vực sản xuất kinh doanh không liên quan đến công tác phòng chống COVID sẽ chỉ có thể nối lại hoạt động khi thời gian giãn cách xã hội kết thúc. Các chuyến bay nội địa và quốc tế cũng chỉ có thể khôi phục sau thời điểm này. Các trường học và đại học tại Colombia sẽ tiếp tục đóng cửa cho tới tháng 7 tới và những người từ 70 tuổi trở lên được yêu cầu ở yên trong nhà cho tới khi dịch bệnh tạm lắng.

Colombia hiện có gần 17.000 trường hợp mắc COVID-19, trong đó hơn 600 ca tử vong.

Việt Hùng - Thanh Phương  (TTXVN)
Số người tử vong do rượu không rõ nguồn gốc ở Mexico tăng trong mùa dịch COVID-19
Số người tử vong do rượu không rõ nguồn gốc ở Mexico tăng trong mùa dịch COVID-19

Trong bối cảnh ngành công nghiệp đồ uống có cồn ở Mexico phải ngừng hoạt động vì diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nhiều người dân nước này để thỏa mãn cơn khát đã vô tình uống phải các loại rượu không rõ nguồn gốc, gây ra hậu quả đáng tiếc.   

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN