Dịch COVID-19 leo thang, Hong Kong từ chối trung chuyển các chuyến bay từ 150 nước và vùng lãnh thổ

Ngày 11/1, Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) tiếp tục siết chặt các biện pháp nhằm ngăn chặn đà lây lan của dịch COVID-19, theo đó sẽ từ chối tiếp nhận các chuyến bay trung chuyển từ 150 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Chú thích ảnh
Hong Kong từ chối trung chuyển các chuyến bay từ 150 nước và vùng lãnh thổ. Ảnh: istockphoto

Tờ Bloomberg dẫn một nguồn thạo tin ẩn danh cho biết nhà chức trách Hong Kong sẽ khoanh vùng một nhóm hành khách tới từ những quốc gia/vùng lãnh thổ có nguy cơ dịch bệnh cao và gọi là Nhóm A. Nhóm đối tượng hành khách này sẽ không được phép quá cảnh qua Sân bay Quốc tế Hong Kong.

Đây được coi là một biện pháp mạnh tay nữa của Hong Kong nhằm nỗ lực ngăn chặn làn sóng lây nhiễm COVID-19 liên quan tới biến thể Omicron.

Danh sách thuộc Nhóm A này bao gồm 150 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 8 quốc gia bị cho là diện nguy cơ dịch bệnh cao như Australia, Canada, Pháp, Ấn Độ, Philippines, Pakistan, Anh và Mỹ vốn bị cấm từ trước đó. Lệnh cấm 8 nước này đã có hiệu lực trong hai tuần kể từ ngày 8/1 tới. Phát biểu với báo giới, Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) nêu rõ các chuyến bay chở khách từ 8 quốc gia nói trên sẽ không được phép hạ cánh tại Hong Kong và những người đã ở lại các quốc gia này sẽ không được phép lên các chuyến bay tới Hong Kong, bao gồm cả các chuyến bay quá cảnh.  

Các sân bay tại Hong Kong được cho là đã gửi thông báo tới các hãng hàng không kế hoạch này. Quyết định sẽ có hiệu lực từ ngày 15/1 tới ngày 14/2, song ngày gỡ bỏ kế hoạch sẽ để ngỏ và được đánh giá sau.

Lệnh cấm này sẽ không áp dụng đối với các nhà ngoại giao, các vận động viên và nhân viên tham dự Olympic Mùa đông Bắc Kinh 2022, dự kiến khai mạc vào ngày 4/2 tới. Giới phân tích cho rằng động thái này có khả năng ảnh hưởng lớn đến hãng Cathay Pacific do đây là hãng hàng không hàng đầu của Hong Kong và có lượng hành khách lớn.

Hiện nhà chức trách Hong Kong cũng đang tiến hành điều tra đối với Cathay Pacific, sau khi một số nhân viên phi hành đoàn của hãng vi phạm quy định phòng, chống dịch tại nhà, dẫn đến sự lây lan các ca nhiễm mới biến thể Omicron trong cộng đồng.

Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carrie Lam) ngày 11/1 cũng thông báo các trường mẫu giáo và tiểu học ở hòn đảo này sẽ tạm dừng việc học trực tiếp trước ngày 14/1 cho đến sau Tết Nguyên đán và chính quyền có kế hoạch tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ trong độ tuổi từ 5-12.

Phát biểu với báo giới, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga cho biết việc dừng các lớp học mẫu giáo và tiểu học là một quyết định khó khăn, nhưng do đã xuất hiện nhiều trường hợp mắc COVID-19 là trẻ nhỏ, khiến giáo viên và nhiều em học sinh phải cách ly.

Ngoài ra, trong những tháng gần đây, ở nhiều trường học, trong đó chủ yếu là trường mẫu giáo và tiểu học, đã bùng phát dịch bệnh viêm đường hô hấp trên, có các triệu chứng khó phân biệt với COVID-19. Do đó, Hong Kong đã phải áp đặt biện pháp đóng cửa trường mẫu giáo và tiểu học nhằm ngăn chặn sự lây lan của biến thể Omicron - được cho là có khả năng lây lan cao hơn các biến thể trước đó.

Tuy nhiên, các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông sẽ tiếp tục giảng dạy trực tiếp do tỷ lệ tiêm vaccine ở lứa tuổi này hiện đã tương đối cao và học sinh ở lứa tuổi này hoàn toàn có khả năng tự chăm sóc tốt cho bản thân.

Kể từ ngày 7/1, Hong Kong cũng đã cấm ăn tối trong nhà hàng sau 18 giờ, giảm số thực khách đến nhà hàng, đóng cửa một số khu vui chơi giải trí như phòng tập gym, bể bơi, quán rượu, hộp đêm và bảo tàng. Các sự kiện lớn sẽ bị hủy trong thời gian từ ngày 7/1-20/1.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
Hong Kong (Trung Quốc) siết chặt quy định phòng, chống dịch COVID-19
Hong Kong (Trung Quốc) siết chặt quy định phòng, chống dịch COVID-19

Trong bối cảnh số ca mắc mới COVID-19 đang ngày một gia tăng, Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) Lâm Trịnh Nguyệt Nga ngày 11/1 thông báo các trường mẫu giáo và tiểu học ở hòn đảo này sẽ tạm dừng việc học trực tiếp trước ngày 14/1 cho đến sau Tết Nguyên đán và chính quyền có kế hoạch tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho trẻ trong độ tuổi từ 5-12.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN