Dịch COVID-19: Lào trở thành quốc gia thứ 44 đăng ký vaccine Sputnik V của Nga

Phóng viên TTXVN tại Moskva dẫn thông báo ngày 4/3 của Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF) cho biết Lào đã cho phép sử dụng vaccine ngừa COVID-19 Sputnik V của Nga trong trường hợp khẩn cấp.

Chú thích ảnh
Hình ảnh trên trang web giới thiệu vaccine Sputnik V phòng COVID-19 của Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông báo của RDIF nêu rõ: "Lào đã trở thành quốc gia thứ 44 trên thế giới đăng ký Sputnik V. Vaccine được đăng ký theo thủ tục cấp phép sử dụng khẩn cấp".

Giám đốc điều hành RDIF Kirill Dmitriev lưu ý rằng việc Sputnik V được đưa vào danh mục vaccine có thể sử dụng ở Lào là một "minh chứng cho hiệu quả của vaccine Nga dựa trên nền tảng được nghiên cứu kỹ lưỡng về vectơ adenoviral ở người".

Ông Dmitriev nói thêm: "Chúng tôi mong muốn mở rộng quan hệ đối tác vaccine với các quốc gia châu Á khác".

Vaccine Sputnik V đã được phê duyệt ở Nga, Belarus, Argentina, Bolivia, Serbia, Algeria, Palestine, Venezuela, Paraguay, Turkmenistan, Hungary, UAE, Iran, Cộng hòa Guinea, Tunisia, Armenia, Mexico, Nicaragua, CH Srpska thuộc Bosnia và Herzegovina, Liban, Myanmar, Pakistan, Mông Cổ, Bahrain, Montenegro, Saint Vincent và Grenadines, Kazakhstan, Uzbekistan, Gabon, San Marino, Ghana, Syria, Kyrgyzstan, Guyana, Ai Cập, Honduras, Guatemala, Moldova, Slovakia, Angola, the CH Congo, Djibouti và Sri Lanka.

* Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 4/3, Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết quốc gia này sẽ tiếp nhận 4,6 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 do hãng AstraZeneca của Anh phát triển ngay trong tháng 3 này. Trong bài phát biểu ghi hình phát trên kênh Youtube, Tổng thống Jokowi cho hay số vaccine nói trên sẽ được chuyển đến Indonesia dưới dạng thành phẩm, qua đó giúp tăng tốc chương trình tiêm chủng quốc gia.

Tính đến thời điểm này, Indonesia đã tiếp nhận tổng cộng 38 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 từ hãng Sinovac của Trung Quốc, trong đó 3 triệu liều ở dạng thành phẩm và 35 triệu liều còn lại ở dạng nguyên liệu. Chính phủ Indonesia hy vọng rằng việc sở hữu lượng vaccine nói trên sẽ giúp đẩy nhanh mục tiêu tiêm chủng cho ít nhất 181,5 triệu người, chiếm 70% dân số, nhằm tạo miễn dịch cộng đồng.

Theo Tổng thống Jokowi, tính đến ngày 4/3, hơn 2 triệu người Indonesia đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19. Ngoài ra, 12 triệu liều vaccine cũng đã được gửi đến tất cả 34 tỉnh thành với tổng cộng 514 huyện và thành phố. Cuối cùng, Tổng thống Jokowi nhắc lại mục tiêu tiêm vaccine cho 40 triệu người vào tháng 6, với 1 triệu người mỗi ngày.

Duy Trinh - Hữu Chiến (TTXVN)
EU xem xét phê duyệt vaccine Sputnik V của Nga 
EU xem xét phê duyệt vaccine Sputnik V của Nga 

Cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu (EMA) ngày 4/3 cho biết đang xem xét để cấp phép sử dụng vaccine ngừa COVID-19 Sputnik V, một dấu hiệu cho thấy châu Âu tin tưởng vào vaccine do Viện Gamaleya của Nga phát triển. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN