Dịch COVID-19 có xu hướng lắng xuống tại Canada

Sau nhiều tháng nỗ lực để kiểm soát tốc độ lây lan của dịch COVID-19 và đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng, cuộc chiến của Canada với dịch bệnh đã đạt được những bước tiến nhất định.

Chú thích ảnh
Người dân dùng bữa bên trong một trung tâm thương mại ở Richmond, British Columbia, Canada, ngày 26/5/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Những thống kê mới nhất cho thấy dịch bệnh đang lắng xuống, với trung bình 635 ca nhiễm mới mỗi ngày trong thời gian từ ngày 23-29/6/2021, giảm 26% so với tuần trước đó. Số ca bị biến chứng nặng và nguy kịch cũng đang giảm dần. Trong 7 ngày qua, trung bình 959 người mắc COVID-19 được điều trị tại các bệnh viện ở Canada mỗi ngày, ít hơn 20% so với tuần trước đó. Tương tự, số người tử vong do COVID-19 tính trung bình trong 7 ngày gần nhất dừng ở mức 14 ca/ngày, giảm 19% so với tuần trước.

Kể từ khi đại dịch khởi phát, đã có 1.414.736 trường hợp mắc COVID-19 và 26.273 ca tử vong được báo cáo ở Canada. Gần đây, biến thể Delta ngày càng lan nhanh và hiện chiếm phần lớn trong số các ca nhiễm COVID-19  ở một số khu vực, trong đó có Ontario. Cơ quan Y tế Công cộng Canada ngày 30/6 tiếp tục kêu gọi người dân thực hiện những khuyến nghị về y tế công cộng tại địa phương, bao gồm việc tuân thủ các giới hạn về quy mô các cuộc tụ tập và các biện pháp phòng ngừa khác, chẳng hạn như đeo khẩu trang và thực hiện giãn cách ở không gian công cộng.

Trong một diễn biến đáng chú ý, chính quyền tỉnh Quebec cho biết nhân viên ở khu vực công sẽ bắt đầu dần trở lại văn phòng làm việc vào tháng 9 tới, trong bối cảnh tỉnh này có 126 ca nhiễm COVID-19 mới trong ngày 30/6. Chủ tịch Hội đồng Ngân khố Sonia LeBel cho biết toàn bộ nhân viên chính phủ sẽ quay lại văn phòng trước ngày 15/11/2021, làm việc theo mô hình kết hợp cho phép họ dành một hoặc hai ngày mỗi tuần để làm việc từ xa. Chính quyền Quebec khuyến nghị các nhà tuyển dụng ở khu vực tư nhân xây dựng các kế hoạch tương tự để nhân viên quay trở lại các văn phòng vào mùa Thu này.

Đóng cửa nhanh và mở lại từ từ được cho là cách tốt nhất để tránh các đợt lây nhiễm mới. Bài học đó, Canada đã có được từ những ngày đầu của đại dịch, đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Tình hình dịch bệnh tại Canada hiện được ví như than hồng vẫn còn âm ỉ trong cộng đồng, và thách thức sẽ là phải giữ để lửa không bùng lên. Theo thống kê, khoảng hai phần ba số người Canada đủ điều kiện tiêm chủng đã nhận được ít nhất một mũi vaccine phòng COVID-19, và hơn 25% người dân đã hoàn thành tiêm chủng.

Hương Giang (TTXVN)
Canada tăng tốc chiến dịch tiêm chủng để mở cửa lại biên giới với Mỹ
Canada tăng tốc chiến dịch tiêm chủng để mở cửa lại biên giới với Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, những nỗ lực nhằm đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng của Canada đã đưa quốc gia này đi đúng hướng để có thể sớm mở lại biên giới với Mỹ vào tháng 7 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN