Đẩy mạnh tiêm chủng - chìa khóa hạ nhiệt làn sóng lây nhiễm thứ ba ở Canada

Chỉ hơn hai tháng sau khi phải chứng kiến trên 9.000 ca nhiễm COVID-19 mới/ngày, số ca nhiễm hàng ngày của Canada đã giảm tới 90%. Thành tựu này đạt được trong bối cảnh chiến dịch tiêm chủng của Canada không ngừng tăng tốc.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 của hãng Pfizer cho người dân tại Montreal, Canada ngày 13/5/2021. Ảnh: THE CANADIAN PRESS/TTXVN

Canada hiện đứng thứ ba trong Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển nhất thế giới (G7) về tỷ lệ tiêm chủng, với 76,9 liều/100 dân.

Ngày 14/6 ghi dấu lần đầu tiên kể từ ngày 20/9/2020 số ca nhiễm mới/ngày tại Canada nằm dưới mốc 1.000 người. Theo phân tích dữ liệu của Global News, mức trung bình trong 7 ngày đối với các ca nhiễm mới hiện là 1.305 - mức thấp nhất kể từ ngày 27/9/2020. Các ca bệnh đang giảm dần từ đỉnh của làn thứ ba hồi tháng 4, khi trung bình mỗi ngày Canada có hơn 8.700 ca nhiễm mới.

Người đứng đầu Cơ quan y tế công cộng Canada, bà Theresa Tam cho biết 2,8% các xét nghiệm được thực hiện từ ngày 30/5-5/6 có kết quả dương tính với COVID-19. Con số này của tuần trước đó là 3,8%.

Một dấu hiệu tích cực nữa là số bệnh nhân phải nhập viện điều trị và bệnh nhân cần chăm sóc đặc biệt giảm 21% trong tuần qua, cùng với số ca tử vong trung bình hàng ngày giảm 7%. Bà Theresa Tam kêu gọi người Canada tiêm liều vaccine thứ hai khi đủ điều kiện và lưu ý rằng hai liều tiêm sẽ cung cấp khả năng bảo vệ tốt hơn để chống lại các biến thể có khả năng lây lan mạnh.

Nhiều tỉnh của Canada báo cáo số ca nhiễm mới/ngày ở mức thấp chưa từng có kể từ mùa Thu năm ngoái, trong bối cảnh các tỉnh đang cân nhắc các bước tiếp theo trong kế hoạch mở cửa trở lại nền kinh tế.

Cụ thể, Ontario - tỉnh đông dân nhất Canada, báo cáo 447 ca nhiễm mới và 4 ca tử vong trong ngày 14/6, dự kiến sẽ đẩy nhanh kế hoạch thi đấu trở lại đối với các giải thể thao chuyên nghiệp và nghiệp dư. Ontario cũng sẽ dỡ bỏ biện pháp kiểm soát ở khu vực ranh giới với các tỉnh Quebec và Manitoba vào ngày 16/6.

Trong khi đó, tỉnh Quebec ngày 14/6 đã hạ mức cảnh báo đại dịch tại nhiều khu vực, bao gồm cả Montreal và Quebec City.

Tại Alberta, Thủ hiến Jason Kenney đã công bố chương trình  xổ số trị giá 1 triệu CAD để khuyến khích người dân trong tỉnh đi tiêm chủng. Thủ hiến Kenney cho biết Alberta cần phải tiêm thêm 48.000 liều nữa trước khi gần như tất cả các quy định về y tế có thể được dỡ bỏ sau thời gian chờ đợi hai tuần. Alberta báo cáo 115 ca nhiễm mới và 1 ca tử vong trong ngày 14/6.

Tính đến ngày 14/6, Canada có tổng cộng hơn 1,4 triệu ca mắc COVID-19, trong đó hơn 25.900 ca tử vong.

Hương Giang (TTXVN)
Cảnh báo nguy cơ biến thể B.1.617 lây lan mạnh tại Canada
Cảnh báo nguy cơ biến thể B.1.617 lây lan mạnh tại Canada

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, B.1.617 - biến thể của virus SARS-CoV-2 lần đầu tiên được xác định ở Ấn Độ - đang "bén rễ" với tốc độ đáng báo động ở Canada.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN