Dịch bệnh len lỏi giữa dòng người di cư tại Ceuta

Các trường hợp viêm dạ dày ruột, ghẻ và chốc lở đã được ghi nhận trong số người di cư tại Ceuta.

Chú thích ảnh
Người di cư vượt hàng rào biên giới để vào thành phố biên giới Ceuta, Tây Ban Nha, từ Fnideq (Maroc). Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Các chuyên gia cảnh báo tình trạng quá tải và điều kiện vệ sinh không đảm bảo có thể khiến dịch bệnh lây lan.

Theo truyền thông Tây Ban Nha ngày 14/8, Viện Quản lý Y tế Quốc gia Tây Ban Nha (INGESA) xác nhận bệnh viêm dạ dày ruột đã bùng phát trong số những người di cư mới đến Ceuta. Cơ quan này cũng ghi nhận các trường hợp mắc ghẻ và chốc lở, song cho biết cả hai bệnh đã xuất hiện tại Ceuta trước làn sóng người di cư mới nhất.

INGESA bác bỏ các thông tin cho rằng hệ thống chăm sóc y tế của Ceuta đã rơi vào tình trạng quá tải nghiêm trọng. Cơ quan này cũng phủ nhận thông tin về một đợt bùng phát bệnh lao, cho biết trường hợp nghi mắc bệnh đã có kết quả xét nghiệm âm tính.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của các bệnh truyền nhiễm diễn ra trong bối cảnh các chuyên gia y tế địa phương cảnh báo tình trạng quá tải và điều kiện vệ sinh không đảm bảo tại những khu vực có hàng nghìn người di cư sinh sống ngoài trời có thể tạo điều kiện cho dịch bệnh tiếp tục lây lan. Nhiều người di cư được cho là không có đủ nước uống, nhà vệ sinh và vòi tắm.

Viêm dạ dày ruột là tình trạng viêm dạ dày và ruột, thường do nhiễm virus hoặc vi khuẩn, với các triệu chứng như tiêu chảy, nôn mửa và đau bụng. Ghẻ là bệnh nhiễm trùng da do ký sinh trùng gây ra, thường dẫn đến ngứa dữ dội và phát ban. Trong khi đó, chốc lở là bệnh nhiễm trùng da do vi khuẩn, đặc trưng bởi các vết loét có thể vỡ ra và hình thành lớp vảy màu vàng.

Hơn 72.000 người di cư đã tràn vào Ceuta trong hai ngày 30-31/7, nhiều người bơi hoặc vượt qua các đê chắn sóng ven biển. Số người này tương đương khoảng 70% dân số thường trú của vùng lãnh thổ.

Làn sóng di cư ồ ạt đã khiến các trung tâm tiếp nhận quá tải, đồng thời gây thêm sức ép đối với nguồn lực y tế và lực lượng thực thi pháp luật. Phần lớn những người vượt biên sau đó đã được đưa trở lại Maroc. Tuy nhiên, theo các quan chức địa phương, ước tính vẫn có tới 11.000 người di cư ở lại Ceuta.

Làn sóng di cư cũng làm gia tăng căng thẳng trong Liên minh châu Âu (EU), nơi vấn đề di cư từ lâu là chủ đề gây tranh cãi. Hai mươi hai nhà lãnh đạo EU đã ký một bức thư cáo buộc Tây Ban Nha làm suy yếu an ninh biên giới của khối, trong khi một số ý kiến kêu gọi loại Tây Ban Nha khỏi khu vực đi lại tự do không biên giới Schengen.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã phản bác những chỉ trích trên, gọi hành động của các nước láng giềng châu Âu là “ích kỷ”.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc
Tây Ban Nha tăng quân, siết biên giới Ceuta trước cảnh báo vượt biên hàng loạt
Tây Ban Nha tăng quân, siết biên giới Ceuta trước cảnh báo vượt biên hàng loạt

Tây Ban Nha tăng cường cảnh sát và quân đội tại Ceuta trước nguy cơ người di cư tổ chức vượt biên hàng loạt vào ngày 15/8, chỉ hai tuần sau làn sóng di cư lớn khiến ít nhất 96 người thiệt mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN