EU phối hợp Meta, TikTok ngăn tái diễn khủng hoảng di cư tại Ceuta

EU tăng cường phối hợp với Meta, TikTok và các tổ chức kiểm chứng thông tin nhằm ngăn tin giả kích động làn sóng di cư, sau cuộc khủng hoảng vượt biên gây nhiều thương vong tại Ceuta.

Chú thích ảnh
Trụ sở Ủy ban châu Âu tại Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN

Theo truyền thông châu Âu ngày 11/8, Meta và TikTok đã đồng ý tham gia một cơ chế phối hợp tự nguyện do Ủy ban châu Âu điều phối cùng các tổ chức kiểm chứng thông tin, trong bối cảnh EU tìm cách ngăn tái diễn cuộc khủng hoảng tại vùng lãnh thổ Ceuta của Tây Ban Nha ở Bắc Phi.

Hàng chục nghìn người di cư đã vượt biên trái phép vào Ceuta sau khi nhiều thông tin sai lệch lan truyền trên mạng xã hội. Khoảng 100 người được cho là đã thiệt mạng trong cuộc khủng hoảng này.

Phó Chủ tịch điều hành Ủy ban châu Âu phụ trách Chủ quyền Công nghệ, An ninh và Dân chủ Henna Virkkunen ngày 10/8 cho biết TikTok và Meta đã kích hoạt các giao thức xử lý khủng hoảng, đồng thời thiết lập một cơ chế hợp tác đặc biệt với các tổ chức kiểm chứng thông tin.

Bà Virkkunen cho biết Ủy ban châu Âu, Europol và các nền tảng đang trao đổi thông tin hằng ngày và tăng cường phối hợp nhằm ứng phó với tình hình.

Động thái trên được đưa ra sau khi giới chức Tây Ban Nha xác định thông tin sai lệch liên quan đến một phán quyết gần đây của Tòa án Tối cao nước này đã lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội.

Trong bài phát biểu trên truyền hình quốc gia vào thời điểm làn sóng người di cư lên cao điểm, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho rằng các đường dây buôn người đã cố tình diễn giải sai phán quyết của tòa án.

Theo ông Sanchez, qua trao đổi với phía Maroc, Madrid nhận thấy các mạng lưới buôn người đã đưa ra cách diễn giải có lợi cho hoạt động của họ đối với một phán quyết của Tòa án Tối cao, sau đó thông tin này lan truyền rất nhanh.

Phán quyết nói trên xác định những người di cư vào Tây Ban Nha bằng đường biển không thể bị lập tức đưa trở lại bên kia biên giới.

Tuy nhiên, nền tảng kiểm chứng thông tin Maldita xác nhận các thông điệp sai lệch đã xuất hiện trên mạng xã hội, trong đó tuyên bố rằng bất kỳ ai vào được Ceuta và Melilla đều sẽ được cấp quyền tị nạn. Những thông tin này được cho là đã khuyến khích thêm nhiều người tìm cách vượt biên trái phép.

Sau cuộc khủng hoảng, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã gửi thư cho Thủ tướng Sanchez, đề xuất kế hoạch gồm năm điểm nhằm ngăn những sự việc tương tự tái diễn. Một trong những biện pháp được đề xuất là xây dựng hệ thống cảnh báo sớm, trong đó bao gồm việc theo dõi hoạt động trên mạng xã hội.

Người phát ngôn Ủy ban châu Âu Balazs Ujvari ngày 11/8 cho biết Brussels tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan và các nền tảng trực tuyến nhằm ngăn chặn những mạng lưới tội phạm phát tán thông tin sai lệch, có thể khiến người di cư đánh đổi tính mạng.

Giao thức xử lý khủng hoảng được kích hoạt trong khuôn khổ Bộ quy tắc ứng xử của EU về thông tin sai lệch. Đây là một công cụ tự nguyện mà các nền tảng trực tuyến có thể sử dụng để hỗ trợ tuân thủ Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA) của khối.

Meta và TikTok cam kết làm việc với các tổ chức kiểm chứng thông tin sau cuộc họp do Ủy ban châu Âu tổ chức ngày 7/8. Các bên thống nhất thiết lập một cơ chế hợp tác đặc biệt để chia sẻ nhanh những thông tin có nguy cơ gây hại.

Theo ông Ujvari, cơ chế này giúp các nền tảng nhận được thông tin tốt hơn từ giới kiểm chứng, chẳng hạn những nội dung sai lệch có khả năng kích động một đợt vượt biên quy mô lớn mới. Trên cơ sở đó, các công ty công nghệ có thể đưa ra biện pháp xử lý phù hợp.

Do cơ chế mang tính tự nguyện, Ủy ban châu Âu cũng có thể thúc đẩy các nền tảng kiểm soát nội dung ngay cả tại những khu vực nằm ngoài EU, nơi Brussels thông thường không có thẩm quyền trực tiếp thực thi DSA hoặc các quy định khác.

Ủy ban châu Âu cho rằng việc phối hợp với các tổ chức kiểm chứng thông tin mang lại lợi thế nhờ khả năng nắm bắt bối cảnh địa phương, qua đó hỗ trợ các nền tảng xác định và xử lý nội dung liên quan đến hoạt động đưa người trái phép qua biên giới.

TikTok cho biết đã thành lập một nhóm chuyên trách để theo dõi sát các xu hướng trong khu vực và ứng phó với những nguy cơ mới xuất hiện, bao gồm các hành vi có dấu hiệu lừa đảo.

Meta cũng cho biết đang giám sát tình hình Ceuta theo thời gian thực và gỡ bỏ các nội dung vi phạm chính sách, trong đó có những bài đăng cung cấp, tạo điều kiện hoặc tìm kiếm các dịch vụ đưa người trái phép qua biên giới.

Hải Trần/Báo Tin tức và Dân tộc
Ceuta thúc đẩy lập trung tâm tạm giữ người di cư trước nguy cơ vượt biên mới
Ceuta thúc đẩy lập trung tâm tạm giữ người di cư trước nguy cơ vượt biên mới

Lãnh đạo Ceuta đề nghị khẩn cấp lập trung tâm tạm giữ để đẩy nhanh việc trục xuất người di cư, trong khi vùng lãnh thổ Tây Ban Nha ở Bắc Phi tăng cường cảnh giới trước nguy cơ xuất hiện một đợt vượt biên mới từ Maroc vào ngày 15/8.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN