Ceuta có thể còn tới 11.000 người di cư sau làn sóng vượt biên

Người đứng đầu vùng lãnh thổ Ceuta của Tây Ban Nha Juan Jesus Vivas cho biết có thể vẫn còn từ 8.000 - 11.000 người di cư bất hợp pháp tại khu vực này sau làn sóng người di cư ồ ạt đổ vào cuối tháng 7.
Chú thích ảnh
Hàng trăm người di cư tìm cách bơi từ Maroc sang Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha ở Bắc Phi, ngày 30/7/2026. Ảnh: AA/TTXVN

Trao đổi với đài phát thanh Onda Cero, ông Vivas kêu gọi chính quyền Tây Ban Nha đẩy nhanh việc hồi hương những người di cư về Maroc, cho rằng đây là cách duy nhất để giải quyết tình hình mà ông mô tả là “hoàn toàn không thể chấp nhận được”. “Ước tính con số này vào khoảng từ 8.000 đến 11.000 người di cư”, ông Vivas nói, đồng thời cho rằng cần đưa những người này trở lại Maroc thông qua cửa khẩu biên giới Tarajal.

Làn sóng người di cư cũng đang tạo sức ép lớn đối với các tổ chức cứu trợ tại Ceuta. Tổ chức phi chính phủ Luna Blanca cho biết đã phân phát hơn 12.000 suất ăn cho người di cư trong những ngày gần đây. Một nhân viên xã hội của tổ chức này cho biết nhiều trẻ em khi đến Ceuta trong tình trạng kiệt sức do thời tiết nắng nóng và thiếu thức ăn.

Chủ tịch Luna Blanca, ông Mustafa Abdelcader, nhận định hệ thống hiện nay không được chuẩn bị để ứng phó với một cuộc khủng hoảng có quy mô lớn như vậy. Theo ông, số người đổ vào Ceuta trong thời gian ngắn tương đương với một phần rất lớn dân số của thành phố, gây sức ép đặc biệt nghiêm trọng đối với các dịch vụ hỗ trợ và cơ sở hạ tầng địa phương.

Cuối tháng 7, hàng chục nghìn người di cư bất hợp pháp đã tìm cách vào Ceuta bằng cách bơi hoặc đi bộ qua khu vực đê ngăn cách thành phố với Maroc. Trước tình hình này, Madrid đã triển khai quân đội tới Ceuta nhằm hỗ trợ bảo đảm an ninh trong bối cảnh cuộc khủng hoảng di cư diễn biến phức tạp.

Theo Chính phủ Tây Ban Nha, khoảng 72.000 người di cư đã vào Ceuta trong đợt vượt biên và phần lớn đã quay trở lại Maroc. Ông Vivas cho biết khoảng 100 người đã thiệt mạng trong vụ vượt biên ồ ạt này.

Trước quy mô của cuộc khủng hoảng, Liên minh châu Âu (EU) đã dành một phần ngân sách khẩn cấp để hỗ trợ Tây Ban Nha xử lý vấn đề di cư. Sau cuộc họp bất thường về tình hình tại Ceuta ngày 4/8, Ủy viên châu Âu phụ trách Nội vụ và Di cư Magnus Brunner cho biết ngân sách dài hạn hiện hành của EU vẫn còn nguồn lực có thể huy động để hỗ trợ Tây Ban Nha và Ceuta.

Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, đang trải qua cuộc khủng hoảng di cư được đánh giá là lớn nhất từ trước đến nay, gây sức ép lớn đối với công tác quản lý biên giới và hoạt động hậu cần.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez gọi làn sóng vượt biên này là “sự vi phạm toàn vẹn lãnh thổ Tây Ban Nha”, đồng thời cho rằng các đường dây buôn người đã lợi dụng những thay đổi trong quy định pháp lý để kích động người di cư vượt biên.

Trong khi đó, Bộ Nội vụ Maroc cho rằng làn sóng vượt biên bắt nguồn từ thông tin sai lệch lan truyền trên mạng xã hội, hoạt động của các đường dây đưa người trái phép, cùng phán quyết gần đây của Tòa án Tối cao Tây Ban Nha cấm trục xuất ngay lập tức những người nhập cảnh bằng đường biển.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.