Đi tù vì 20 năm trước cưỡng hiếp không thành

Sau khi Lương Nguyệt Hùng bị bắt vì tội ăn cắp bao cao su, cảnh sát phát hiện hắn chính là thủ phạm của một vụ cưỡng hiếp không thành 20 năm trước và tên này đã bị tuyên phạt 4 năm tù giam.

Tòa án Cấp cao Hong Kong.


Cuối tuần qua, Tòa án Cấp cao Hong Kong (Trung Quốc) đã tuyên phạt bị cáo Lương Nguyệt Hùng, 42 tuổi, 4 năm tù giam vì tội âm mưu cưỡng hiếp.

Trước đó, Lương Nguyệt Hùng bị bắt vì tội ăn cắp bao cao su, nhưng khi đối chiếu ADN, cảnh sát phát hiện hắn chính là thủ phạm của một vụ cưỡng hiếp không thành xảy ra vào 20 năm trước.

Khi đó, Lương Nguyệt Hùng là một thanh niên 22 tuổi, giả làm nhân viên công ty cung cấp gas, yêu cầu vào nhà kiểm tra đồng hồ gas. Sau khi vào nhà, hắn đã hiện nguyên hình “yêu râu xanh”, sàm sỡ bé gái 13 tuổi đang trông nhà.

May mắn thay, khi hắn chuẩn bị thực hiện hành vi đồi bại nhất thì chuông điện thoại đổ dồn và bé gái nói rằng bố của mình sắp về, Lương Nguyệt Hùng vội vàng chạy trốn.

Nạn nhân năm nay 33 tuổi, đã có chồng, nhưng vẫn nhớ như in ngày mình chút nữa bị xâm hại cũng như những hành vi sàm sỡ của Lương Nguyệt Hùng.  


Bản thân Lương Nguyệt Hùng cũng không ngờ rằng vân tay trên sàn nhà và tinh dịch trên quần áo nạn nhân mà hắn để lại tại hiện trường khi xưa giờ đã trở thành bằng chứng để tòa án kết tội hắn.


Hoàng Lê




Dân Ấn Độ căm phẫn vì vụ nhà báo nữ bị cưỡng hiếp
Dân Ấn Độ căm phẫn vì vụ nhà báo nữ bị cưỡng hiếp

Làn sóng căm phẫn sau vụ một nữ phóng viên ảnh Ấn Độ, 22 tuổi, bị hãm hiếp tập thể tại thành phố Mumbai, đã bùng phát khắp cả đất nước Nam Á này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN