Đe dọa trừng phạt không thay đổi lập trường của Nga về Ukraine

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 4/3 cho rằng những đe dọa trừng phạt đối với Moskva đều phản tác dụng và sẽ không thay đổi lập trường của Nga về cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Tunisia, ông Lavrov nói: "Lập trường của chúng tôi là không thiên vị và... sẽ không thay đổi. Chúng tôi luôn phản đối chính sách trừng phạt đơn phương. Tôi hy vọng các đối tác hiểu rằng những hành động kiểu này là phản tác dụng. Không ai có quyền tức giận với Nga. Liên minh châu Âu và Mỹ đã không hoàn thành các nghĩa vụ của mình ở Ukraine".

Ông Lavrov cho rằng Ukraine cần có một cuộc đối thoại toàn diện không loại trừ bất kỳ ai.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Ảnh: Reuters



Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga cùng ngày đã ra tuyên bố khẳng định rằng việc các đối tác của Nga trong Nhóm các nước công nghiệp phát triển G8 (gồm Anh, Đức, Italy, Canada, Mỹ, Pháp và Nhật Bản) ngừng các hoạt động chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh của nhóm, dự kiến diễn ra tại Sochi vào ngày 4-5/6 tới, là vô căn cứ.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich nêu rõ quyết định trên không chỉ sai lầm về mặt chính trị mà còn đi ngược lại các nguyên tắc về sự hợp tác mang tính xây dựng trong G8, được lập ra để tận dụng tiềm năng của các nước thành viên vì lợi ích phát triển và ổn định toàn cầu cũng như chống lại các mối đe dọa và thách thức xuyên biên giới.

Quyết định trên không chỉ làm tổn hại các nước thành viên mà còn ảnh hưởng đến toàn bộ cộng đồng quốc tế. Theo ông Lukashevich, Nga đã nhiều lần đưa ra những giải thích cần thiết thông qua các kênh khác nhau và ở mọi cấp độ liên quan đến tình hình Ukraine. Nga sẵn sàng tiếp tục các nỗ lực chung trong khuôn khổ G8.

Trước đó, ngày 3/3, các đối tác của Nga trong G8 đã tuyên bố tạm ngừng tham gia chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh tại Sochi để phản đối hành động của Nga đối với Ukraine và kêu gọi Moskva đàm phán trực tiếp với Kiev.

Tuy nhiên, phát biểu sau cuộc họp khẩn các ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU) về tình hình Ukraine tại Brussels, Ngoại trưởng Italy Federica Mogherini cho biết thông cáo của các đối tác G8 đưa ra sau cuộc họp không kêu gọi tẩy chay Hội nghị thượng đỉnh Sochi mà chỉ ngừng tham gia công tác chuẩn bị, và điều này không có nghĩa là kế hoạch tổ chức Hội nghị G8 bị hủy bỏ.

Cũng tại cuộc họp trên, quan chức cấp cao EU phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại, bà Catherin Ashton tuyên bố EU có thể ngưng các cuộc đàm phán về thị thực với Nga và áp dụng hạn chế nhập cảnh EU đối với một số quan chức Nga nếu Nga không có biện pháp giảm căng thẳng tại Ukraine.


Về vấn đề này, Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Garcia-Margalo cho rằng áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Nga do tình hình Ukraine là không có cơ sở, đồng thời có thể gây hậu quả khôn lường đối với nền kinh tế Ukraine nếu Nga ngừng hợp tác kinh tế thương mại với Ukraine hoặc tăng giá khí đốt, trong khi nguồn cung khí đốt của Nga rất quan trọng đối với EU.

Theo Ngoại trưởng Tây Ban Nha, dựa vào thỏa thuận được ký ngày 21/2 tại Kiev với sự tham gia của ba nước Đức, Anh và Ba Lan, các bên có thể giải quyết xung đột Ukraine thông qua đối thoại.


TN (Theo AFP/Reuters)

Ông Putin: Chỉ người dân Crưm mới quyết định tương lai của họ
Ông Putin: Chỉ người dân Crưm mới quyết định tương lai của họ

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moskva không cân nhắc việc sáp nhập Crưm (Crimea) vào Nga và cũng sẽ không khuyến khích tâm lý đó, chỉ có người dân ở Crưm mới có thể tự quyết định tương lai của chính họ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN