Đe đọa đánh bom trường học ở Ấn Độ

Ngày 16/5, các học sinh tại một trường học ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ đã được sơ tán sau khi ban giám hiệu nhận thư điện tử đe dọa đánh bom tại trường.

Theo các quan chức địa phương, trường Amrita ở khu Pushp Vihar đã nhận thư điện tử đe dọa đánh bom vào khoảng 6h35 sáng cùng ngày. Nhận thư đe dọa từ một địa chỉ gửi nặc danh, ban giám hiệu nhà trường đã báo cho cảnh sát. Một đội đặc nhiệm rà phá bom mìn cùng chó nghiệp vụ cũng được điều động tới tìm kiếm tại hiện trường. Phó Cảnh sát trưởng vùng Nam Delhi, Chandan Chowdhary cho biết sau chiến dịch tìm kiếm kỹ lưỡng, các lực lượng chức năng đã không phát hiện điều khả nghi.

Đây không phải lần đầu tiên trường học ở thủ đô New Delhi nhận thư đe dọa đánh bom. Tuần trước, trường công Delhi ở đường Mathura nhận thông tin đe dọa đánh bom tương tự nhưng cuối cùng vụ việc chỉ là thông tin thất thiệt. Tháng trước, 2 trường học ở thủ đô New Delhi cũng là mục tiêu bị đe dọa đánh bom giả mạo.

Lê Ánh (TTXVN)
Một trường học ở Ấn Độ phải sơ tán vì bị đe dọa đánh bom
Một trường học ở Ấn Độ phải sơ tán vì bị đe dọa đánh bom

Ngày 12/4, một trường học ở thủ đô Ấn Độ đã sơ tán các học sinh sau khi nhận được thư điện tử với nội dung đe dọa đánh bom.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN