Đầu tháng 10 sẽ diễn ra hội nghị cấp Bộ trưởng Quốc các nước thuộc NATO

Ngày 11/9, Hội đồng Bắc Đại Tây Dương (NAC) của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), cơ quan ra quyết định chính trị quan trọng trong liên minh, đã ấn định thời điểm tổ chức cuộc họp cấp Bộ trưởng Quốc phòng vào tháng 10 tới.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, thông cáo báo chí của NAC nêu rõ cuộc họp của NAC ở cấp Bộ trưởng Quốc phòng sẽ được tổ chức tại trụ sở NATO mới vào ngày 3-4/10.

Chú thích ảnh
Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuy nhiên, thông cáo báo chí không cung cấp bất kỳ thông tin chi tiết nào về chương trình nghị sự của cuộc họp, chỉ lưu ý rằng cuộc họp sẽ do Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg chủ trì.

Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh các nước thành viên NATO đang phải đối mặt với áp lực của Mỹ để đáp ứng mục tiêu của liên minh tăng chi tiêu ở mức 2% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho quốc phòng và dành 20% ngân sách quốc phòng để mua sắm trang, thiết bị quân sự.

Đây là cam kết mà các quốc gia thành viên NATO đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh của khối này vào năm 2014. Tuy nhiên, các nước thành viên vẫn chậm trễ trong việc thực hiện cam kết này, khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần chỉ trích NATO. Ông chủ Nhà Trắng thậm chí còn viết thư gửi 8 thành viên châu Âu trong NATO để nhắc nhở họ thực hiện cam kết.

TTXVN/Báo Tin tức
Căng thẳng với Nga, Ukraine tập trận chung với một loạt nước NATO 
Căng thẳng với Nga, Ukraine tập trận chung với một loạt nước NATO 

Ngày 3/9, Ukraine đã tiến hành các cuộc tập trận chung với Mỹ và một loạt nước thành viên khác thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong bối cảnh căng thẳng với Nga vẫn chưa dịu đi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN