Căng thẳng với Nga, Ukraine tập trận chung với một loạt nước NATO 

Ngày 3/9, Ukraine đã tiến hành các cuộc tập trận chung với Mỹ và một loạt nước thành viên khác thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong bối cảnh căng thẳng với Nga vẫn chưa dịu đi.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Ukraine tham gia cuộc tập trận Đinh ba Thần tốc (Rapid Trident) 2017 tại khu vực Yavoriv, gần thành phố Lviv, Ukraine. Ảnh: AFP/ TTXVN

Cuộc tập trận mang tên Đinh ba Thần tốc (Rapid Trident), diễn ra ở làng Starychi, miền Tây Ukraine, với sự tham gia của khoảng 2.200 binh sĩ từ 14 quốc gia, và sẽ kéo dài đến ngày 15/9. 

Phát biểu khai mạc tập trận, Đại sứ Mỹ tại Ukraine Marie Yovanovitch cho biết: "Những nước tham gia tập trận thể hiện tình đoàn kết với Ukraine, vì an ninh, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine".

Dự kiến, khoảng 350 phương tiện quân sự sẽ được sử dụng trong cuộc diễn tập này. Lực lượng Bảo vệ biên giới Ukraine và lực lượng Cảnh vệ quốc gia sẽ lần đầu tiên tham gia sự kiện.

Cuộc tập trận trên diễn ra chỉ một tuần trước khi Nga tiến hành cuộc tập trận lớn nhất của mình kể từ sau Chiến tranh Lạnh, với sự tham gia của Trung Quốc và Mông Cổ.

TTXVN/Báo Tin tức
Sư đoàn thiết giáp Syria rầm rập tiến về giải phóng Idlib, người dân hò reo bên đường
Sư đoàn thiết giáp Syria rầm rập tiến về giải phóng Idlib, người dân hò reo bên đường

Đoàn xe của quân đội Syria chở theo nhiều xe tăng tiến về ngoại ô tỉnh Idlib để chuẩn bị cho chiến dịch tấn công quy mô lớn sắp tới đã được người dân vùng al-Ghab, ngoại ô tỉnh Hama nồng nhiệt chào đón.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN