Dầu khí biến toàn bộ công dân Na Uy thành triệu phú

Về mặt lý thuyết, mỗi công dân Na Uy đã trở thành triệu phú crown (đồng nội tệ của Na Uy) từ ngày 8/1 khi Quỹ đầu tư quốc gia (SWF) của nước này tăng lên mức 5,11 nghìn tỉ crown (tương đương 828,66 tỉ USD), tức gấp hơn 1 triệu lần dân số Na Uy (5.096.300 người). Đây là quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới hiện nay.

Ảnh minh họa.


Theo Ngân hàng trung ương Na Uy, cơ quan quản lý quỹ trên, năm 2013, giá trị quỹ tương đương 183% GDP và dự kiến sẽ lên tới 220% GDP năm 2030.

Được thành lập từ năm 1990, quỹ này hiện sở hữu khoảng 1% lượng cổ phiếu toàn cầu, cũng như trái phiếu và bất động sản từ London (Anh) tới Boston (Mỹ), biến Na Uy trở thành một ngoại lệ trong bối cảnh các nước khác đang bị nợ nần đè nặng.

Na Uy đã tích trữ nguồn tài sản quốc gia này kể từ khi phát hiện ra dầu ở Biển Bắc năm 1969. Hiện nước này là nhà xuất khẩu dầu lớn thứ 7 thế giới. Theo Bộ trưởng Tài chính Siv Jensen, sau khi có được khoản thu lớn tạm thời từ việc khai thác tài nguyên thiên nhiên, Na Uy đã tránh được chu kì bùng nổ - thoái trào bằng cách đầu tư ra nước ngoài thay vì trong nước.


TTXVN/Tin tức
Số lượng triệu phú ở Hong Kong tăng gần 36%
Số lượng triệu phú ở Hong Kong tăng gần 36%

Với tổng số lượng triệu phú lên tới 114.000 người, tăng gần 36% so với một năm trước đó, Hong Kong (Trung Quốc) một lần nữa vượt qua Singapore trong danh sách các nước và vùng lãnh thổ tập trung nhiều triệu phú nhất ở châu Á-Thái Bình Dương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN