Châu Á ngày càng có nhiều triệu phú

Với nền kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng cao, tỷ lệ tiền tiết kiệm trong dân khá lớn, tới đầu năm sau, châu Á sẽ dẫn đầu thế giới về số lượng triệu phú - với nhịp độ tăng trung bình 9,8% - và tổng tài sản lên tới gần 16.000 tỷ USD. Đây là những con số dự báo hết sức ấn tượng do các chuyên gia thuộc Ngân hàng Hoàng gia Canada (RBC) thực hiện và công bố ngày 25/9.

Theo ông George Lewis, Trưởng Bộ phận Quản lý tài sản RBC, kể từ năm 2007, cả dân số và giá trị tài sản của châu Á đã tăng tương ứng là 31% và 27%. Đây là sự tăng trưởng mạnh so với mức tăng trưởng tương ứng 14% và 9% của các châu lục khác trên thế giới. Trong năm 2012, châu Á có 3,68 triệu triệu phú, tăng 9,4% so với năm trước, song vẫn đứng sau Bắc Mỹ (có 3,73 triệu triệu phú).

RBC cho biết trong số các nền kinh tế lớn tại châu Á, Nhật Bản có tốc độ tăng triệu phú thấp nhất (4,4%), trong khi Hong Kong (Trung Quốc) đứng đầu danh sách khi số lượng và tổng tài sản của các triệu phú tăng lần lượt là 35,7% và 37,2%.

Số triệu phú trong khảo sát của các chuyên gia RBC là những người có tổng giá trị tài sản tối thiểu là 1 triệu USD.


TTXVN/Tin tức


Gần 1/2 số triệu phú Canađa là người nhập cư
Gần 1/2 số triệu phú Canađa là người nhập cư

Những dữ liệu mới được công bố một lần nữa cho thấy Canađa là nơi tốt nhất trên thế giới để sống và làm việc, thậm chí là làm giàu. Theo kết quả khảo sát của ngân hàng tư nhân BMO Harris công bố mới đây...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN