Đấu giá đá trên Mặt Trăng, sao Hỏa

Một vài cục đá lấy từ sao Hỏa và một tảng đá to nhất từ trước đến nay từng lấy từ Mặt Trăng đã được mang bán đấu giá hôm 14/10 ở New York (Mỹ). Các nhà tổ chức gọi đây là phiên đấu giá thiên thạch lớn nhất trong lịch sử.

 

Ông David Herskowitz, một cố vấn về lịch sử tự nhiên, cầm một mảnh đá mang tên Dar Al Gani 1058. Đây là mảnh đá từ Mặt Trăng lớn thứ 4 từng được bán đấu giá. Ảnh: Internet

 

Trong phiên đấu giá, hơn 125 mảnh thiên thạch , trong đó có mảnh tìm thấy trên sa mạc Kalahari ở miền nam châu Phi và một mảnh thiên thạch thuộc Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Mỹ, được trưng bày chờ người mua.

 

Tảng đá 1,8 kg lấy từ Mặt Trăng dự kiến được bán với giá 340.000 USD. Trong khi đó, một vài mảnh thiên thạch chỉ có giá khoảng vài trăm USD.

 

Thiên thạch được định giá dựa trên kích thước, độ hiếm, vẻ đẹp và nguồn gốc. Người mua thường tìm đến những mảnh đá hoặc sắt có nguồn gốc từ Mặt Trăng và sao Hỏa.

 

Thiên thạch từ Mặt Trăng đặc biệt hiếm. Trái Đất chỉ có khoảng 61,2 kg đá lấy từ Mặt Trăng.

 

 

Thùy Dương

Bán đấu giá viên kim cương của Hoàng tử Hungary
Bán đấu giá viên kim cương của Hoàng tử Hungary

Viên kim cương hình chữ D, trọng lượng 76,02 cara của Hoàng tử Hungary Archduke Joseph sẽ được bán đấu giá ở Geneva (Thụy Sĩ) với giá ước tính là 15 triệu USD.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN