Đánh bom xe tại Philippines, ít nhất 6 người thiệt mạng

Sáng 31/7, ít nhất 6 người, trong đó có 4 dân quân và một trẻ em, đã thiệt mạng trong vụ nổ được cho là "đánh bom xe" ở Basilan, một tỉnh đảo tại miền Nam Philippines.

Binh sĩ Philippines tuần tra tại thị trấn Butig, tỉnh Lanao del Sur, Mindanao ngày 1/3/2016, một tuần sau vụ tấn công của các tay súng ủng hộ IS vào một căn cứ quân sự ở đây. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Chính quyền địa phương cho biết một chiếc ô tô đã phát nổ lúc 6 giờ sáng (giờ địa phương) khi chiếc xe đang được kiểm tra an ninh tại trạm kiểm soát ở một ngôi làng thuộc thành phố Lamitan.

Hiện chưa có tổ chức nào tuyên bố thực hiện vụ đánh bom trên. Tuy nhiên, quân đội Philippines cho rằng nhóm khủng bố Abu Sayyaf là thủ phạm gây ra vụ việc.

TTXVN/Báo Tin tức
Tổng thống Philippines đề nghị Abu Sayyaf đàm phán chấm dứt xung đột
Tổng thống Philippines đề nghị Abu Sayyaf đàm phán chấm dứt xung đột

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã đề nghị nhóm phiến quân Hồi giáo cực đoan Abu Sayyaf (ASG) đối thoại với chính quyền Manila và cho rằng đã đến thời khắc chấm dứt xung đột.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN