Philippines cáo buộc nhóm Abu Sayyaf đánh bom đẫm máu

Thị trưởng thành phố Davao, miền nam Philippines, bà Sara Duterte ngày 3/9 cáo buộc nhóm phiến quân Hồi giáo Abu Sayyaf là thủ phạm gây ra vụ đánh bom tối 2/9 ở trung tâm thành phố này khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và 70 người bị thương.

Lực lượng cứu hộ Philippines tại hiện trường vụ nổ ở thành phố Davao ngày 3/9. Ảnh: EPA/TTXVN

Phát biểu trên kênh truyền hình CNN Philippines, bà Sara Duterte - con gái của Tổng thống Rodrigo Duterte, cho biết Văn phòng Tổng thống đã xác nhận đây là "đòn trả thù của nhóm Abu Sayyaf".

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cũng ra tuyên bố nói rằng ông tin chắc Abu Sayyaf, đang phải chịu thiệt hại nặng do chiến dịch truy quét của chính phủ, đã tiến hành vụ đánh bom nhằm vào khu chợ đêm đông đúc tối 2/9. Theo ông, giới chức Philippines đã dự đoán được điều này và đã cảnh báo các binh sĩ, song Abu Sayyaf "đã lợi dụng khoảng trống dân chủ, được Hiến pháp công nhận để di chuyển tự do và tiến hành hành động khủng bố".

Cùng ngày, Cảnh sát trưởng quốc gia Ronald dela Rosa cho biết Abu Sayyaf là nghi can hàng đầu mà cơ quan chức năng Philippines đang tập trung điều tra, dù chưa chính thức đưa ra cáo buộc nhóm này là thủ phạm gây ra vụ đánh bom trên.

Trước đó, phát biểu với báo giới sau khi thị sát hiện trường vụ đánh bom, Tổng thống Phillipines Rodrigo Duterte đã gọi vụ tấn công là hành động khủng bố, đồng thời tuyên bố sẽ tăng cường quyền lực cho quân đội để chống loại tội phạm này. Theo ông Duterte, dù chưa xác định chính xác động cơ cũng như lực lượng nào đứng sau vụ tấn công, song ông nghi ngờ có bàn tay của các phần tử Hồi giáo cực đoan và trùm buôn bán ma túy. Ông cũng đã chỉ thị lực lượng chức năng điều tra theo hướng đây là hành động khủng bố.

Nhóm phiến quân Hồi giáo Abu Sayyaf, gồm khoảng 400 tay súng, được thành lập trong thập kỷ 90 của thế kỷ trước, hoạt động ở miền Nam Philippines, khét tiếng với những vụ bắt cóc tống tiền, đánh bom và hành quyết con tin. Vài năm gần đây, Abu Sayyaf đã tuyên bố trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và đang mưu toan đòi thành lập một nhà nước Hồi giáo trong khu vực.

TTXVN/Tin Tức
Philippines tăng cường quyền lực cho quân đội để chống khủng bố
Philippines tăng cường quyền lực cho quân đội để chống khủng bố

Sáng 3/9, Tổng thống Phillipines Rodrigo Duterte đã gọi vụ tấn công tại trung tâm thành phố Davao tối 2/9 là hành động khủng bố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN