Đánh bom liều chết nhằm vào khu dân cư tại Afghanistan

Ít nhất 3 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương trong một vụ đánh bom liều chết ngày 25/12 tại thị trấn Aino Mina thuộc thành phố Kandahar, thủ phủ của tỉnh Kandahar, miền Nam Afghanistan.

Chú thích ảnh
Cảnh sát Afghanistan gác tại hiện trường vụ tấn công nhằm vào khu cơ quan Chính phủ ở Kabul ngày 25/12/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Trao đổi với báo giới, một quan chức giấu tên cho biết con số thương vong có thể sẽ tăng cao do vụ đánh bom nhằm vào một khu dân cư.

Trong khi đó, người phát ngôn chính quyền tỉnh Kandahar Aziz Ahmad Azizi đã xác nhận vụ tấn công trên song không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Quan chức này cũng cho biết giới chức đang tiến hành điều tra vụ việc.  

* Trong một diễn biến khác, cùng ngày, người phát ngôn chính quyền tỉnh Nangarhar Attaullah Khogiani cho biết lực lượng an ninh đã tiêu diệt 29 phiến quân Taliban đồng thời làm bị thương nhiều đối tượng khác trong một vụ đụng độ tại tỉnh miền Đông Afghanistan này.

Theo quan chức trên, vụ đụng độ trên nổ ra đêm 24/12 và kết thúc sau vài giờ đồng hồ. Tuy nhiên, 13 tay súng ủng hộ chính phủ cũng đã thiệt mạng.

Trong khi đó, lực lượng an ninh Afghanistan cũng đã tiêt diệt ít nhất 10 phiến quân Taliban trong các cuộc không kích bất ngờ vào đêm 24/12 tại hai tỉnh Herat và Farah, miền Tây nước này.

Phương Oanh (TTXVN)
Mỹ đánh tiếng rút quân, Trung Quốc lập tức bàn về thay đổi tại Afghanistan
Mỹ đánh tiếng rút quân, Trung Quốc lập tức bàn về thay đổi tại Afghanistan

Không lâu sau thông tin Mỹ lên kế hoạch rút một nửa binh sĩ tại Afghanistan về nước, quan chức ngoại giao Trung Quốc đã bàn thảo về “thay đổi mới” tại quốc gia Trung Đông này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN